Tâm tình của những Trưởng ấp, khóm

Cập nhật ngày: 18/04/2014 06:30:20

Nhiều Trưởng ấp, Trưởng khóm đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; được người dân tin yêu.


Ông Nguyễn Văn Mơ - Trưởng ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành (bìa phải)
thường sâu sát người dân trong ấp

Phải gần dân, sát dân

Tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời có hướng giải quyết thỏa đáng... được xem như “nguyên tắc vàng” của người cán bộ ấp, khóm để người dân tin tưởng, hưởng ứng các phong trào của địa phương. Để làm được điều này, ông Nguyễn Văn Mơ - Trưởng ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành (huyện Lấp Vò) rất chú trọng việc sâu sát, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân. Những khúc mắc, băn khoăn của bà con luôn được ông kịp thời hỗ trợ giải quyết. Ấp Vĩnh Phú đã đạt ấp văn hóa 6 năm liền. Hiện, ấp chỉ còn 14 hộ nghèo; hộ dân sử dụng điện khoảng 98% và nước sạch gần 90%; an ninh trật tự được đảm bảo... Kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của ông trưởng ấp.

“Số điện thoại của tôi hầu như người dân cả ấp đều biết. Mỗi khi có việc là bà con gọi điện tìm tôi. Từ giải quyết giấy tờ, việc chung của ấp đến việc vui buồn của cá nhân, họ đều tìm đến yêu cầu giải quyết hoặc cùng chia sẻ. Được người dân biết đến, tin tưởng, dễ dàng chia sẻ tâm tư nên tôi cũng hiểu bà con hơn. Từ đó, công tác vận động quần chúng càng hiệu quả” - ông Nguyễn Văn Mơ nói.

Đến khu vực khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, hỏi ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khóm thì hầu như ai cũng biết. Bởi bà con đã quá quen với hình ảnh người trưởng khóm gần 60 tuổi thường tới lui, thăm hỏi bà con về cuộc sống, làm ăn. Gần như việc nào của khóm đều có sự tham gia của ông: khi thì tiếp dân, xác nhận giấy tờ; lúc lại tham gia công tác hòa giải, thu phí giao thông đường bộ; cả việc tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham gia tuần tra đêm với anh em dân quân tự vệ... Vậy nên công việc của ông Sơn không kể giờ giấc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Tôi làm trưởng khóm từ năm 2007. Đối với tôi, việc tuyên truyền, vận động nhân dân là một trong những công tác trọng tâm. Nhưng việc này không hề dễ dàng, phải làm sao cho dân tin thì mới có thể nói dân nghe. Người trưởng khóm cần phải có uy tín; gương mẫu trong các phong trào; hiểu được tâm tư, nguyện vọng bà con; công bằng, họp lý trong giải quyết công việc.

Được dân tin tưởng, quý mến

Nhiều nhiệm kỳ làm Trưởng ấp Long Hòa, xã Long Hậu (huyện Lai Vung), ông Phù Văn Đẳng trở nên gần gũi, quen thuộc với nhiều người dân. Theo ông Phù Văn Đẳng, phải biết tận dụng uy tín, trách nhiệm, hiểu biết của những người đi trước, những người lớn tuổi trong công tác vận động, tuyên truyền. Để vận động có hiệu quả phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng có lẽ quan trọng nhất vẫn là gần gũi, lắng nghe, biết lo với nỗi lo của người dân... Đây cũng chính là yếu tố cốt lõi giúp người cán bộ cơ sở được nhân dân tin tưởng, yêu thương và ủng hộ.

Trưởng ấp có gần gũi mới hiểu được người dân cần điều gì và từ đó đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu sát hợp với thực tiễn cuộc sống và hợp lòng người dân. Như vậy, người dân đồng thuận, quý mến trưởng ấp là điều đương nhiên. Gần 15 năm giữ vai trò trưởng ấp, năm nay tuổi cao nên ông Đẳng có ý định không ứng cử trưởng ấp nhiệm kỳ này (2014-2016) nhưng bà con nhất định không chịu, mong muốn ông tiếp tục công tác. “Có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với tôi sau nhiều năm làm trưởng ấp, đó chính là nhận được sự tin tưởng, thương yêu của người dân. Chẳng hạn, bà con biết chế độ, chính sách cho trưởng ấp còn hạn chế nên nhiều người khi gửi thiệp mời tiệc cưới thì để sẵn luôn tiền trong thiệp” - ông Phù Văn Đẳng, bộc bạch.

Ông Nguyễn Văn Mơ là Trưởng ấp Vĩnh Phú, xã Bình Thành (Lấp Vò) 13 năm qua, dù không có lương, chỉ có phụ cấp nhưng ông vẫn tích cực trong công tác; tận tình hướng dẫn bà con trong ấp làm các loại giấy tờ (giấy khai sinh, hồ sơ xin việc...). Có khi, ông đi làm giấy dùm luôn cho người dân; thường có mặt kịp thời để giải quyết các vụ việc xảy ra. Chính vì nhiệt tình, lo cho dân... nên ông Mơ và nhiều trưởng ấp, khóm khác nhận được sự yêu thương, biết ơn của người dân.

Cũng nhằm lựa chọn người có uy tín và năng lực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ngày 20/4 sắp tới, 699 ấp, khóm trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn