Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cập nhật ngày: 19/06/2019 05:52:25

ĐTO - Ngày 18/6, tại tỉnh Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ. Các đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực BTG Trung ương; Bùi Trường Giang - Phó trưởng BTG Trung ương; Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đồng chủ trì hội nghị.


Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu kết luật hội nghị

Qua báo cáo của BTG Trung ương cho thấy, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ luôn bám sát định hướng của BTG Trung ương, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới, nhanh nhạy, chủ động hơn, phù hợp với từng loại đối tượng. BTG các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam bộ tích cực tuyên truyền, tham mưu cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội. Công tác giáo dục lý luận chính trị, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực.

Những tháng còn lại của năm 2019, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện công tác nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội...

Các đại biểu phát biểu nhiều ý kiến thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, trình bày khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong thực hiện công tác tuyên giáo. Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin tình hình nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh với các thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị, BTG Trung ương sớm có hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng để thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu, BTG các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam bộ tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam bộ cần tham mưu tốt công tác quán triệt chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng trí thức; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người; làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn