Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Cập nhật ngày: 16/11/2012 05:43:17

Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012), chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp xung quanh việc tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Ông Phan Văn Lâm

Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân ta thực hiện nhiệm vụ trọng đại đó trong lúc tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực mới đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, MTTQ Việt Nam phải ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, thì không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đối với MTTQ tỉnh, vấn đề này thực hiện như thế nào?

Để hoạt động của MTTQ có hiệu quả và thiết thực, phải tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Về nội dung, có 8 vấn đề: về chính trị, tư tưởng, tức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nhân dân làm chủ; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh; giám sát xã hội; phản biện xã hội; đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc tế; thực hiện các cuộc vận động lớn do MTTQ chủ trì, nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước, vận động phong trào từ thiện xã hội.

9 phương thức để thực hiện mục tiêu của liên minh chính trị là hiệp thương dân chủ và phối hợp thống nhất hành động; phương thức quan hệ với Đảng (Đảng vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo); phương thức quan hệ với Nhà nước; quan hệ với các tổ chức thành viên; quan hệ trong hệ thống Mặt trận; quan hệ với quần chúng; phương thức phát huy tính tự quản của cộng đồng; đối ngoại nhân dân, quan hệ quốc tế theo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi; phương thức xã hội hóa.

Ông cho biết việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam?

Ngoài tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam,... đây là dịp đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2012, bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và phát động thi đua năm 2013, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu; tổ chức các hoạt động trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng... Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tại khu dân cư.


Đặc biệt, năm nay, mời các vị lãnh đạo tỉnh (Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh), lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền, thành viên Ban vận động các cấp dự Ngày hội ở khu dân cư. Qua đó, động viên phong trào quần chúng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động, đã tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi cho Ngày hội, thể hiện mối quan hệ gần gũi, mật thiết với nhân dân. Tất cả các khóm, ấp trong tỉnh đều tổ chức phần Lễ và Hội, kết hợp trao quyết định của UBND tỉnh công nhận các khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, 10 năm liên tục. Thời gian Ngày hội có thể diễn ra một ngày, tổ chức trong khoảng từ 1 đến 18/11/2012.

Xin cám ơn ông!

Thành Nam
(Thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn