Tháng 7 nghĩa tình

Cập nhật ngày: 31/07/2019 12:55:46

ĐTO - Vào dịp tháng 7 hàng năm - tháng cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động tình nguyện, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đang tất bật thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm góp thêm sức trẻ vào xây dựng, phát triển địa phương. Nổi lên trong số những phần việc thấm “màu tình nguyện” ấy là hoạt động đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) của nhiều đơn vị đoàn cơ sở.


Đoàn viên Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Mẫn (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh)

Một buổi sáng cuối tuần, không khí trong nhà Mẹ VNAH Trần Thị Bông (ngụ ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) thêm phần ấm áp, sum vầy nhờ sự có mặt của những thanh niên “áo xanh”. Đó là ĐV,TN của Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Bông.

Mẹ Trần Thị Bông năm nay đã bước sang tuổi 85 nhưng vẫn khỏe mạnh và trí nhớ rất minh mẫn. Thấy “mấy đứa nhỏ” đến chơi, nụ cười hồn hậu nở trên môi Mẹ. Nhưng sâu trong ánh mắt Mẹ vẫn in hằn nỗi mất mát quá lớn. Bởi qua 2 cuộc chiến tranh đã cướp mất đi của Mẹ người cha, 2 người em trai, người chồng và người con trai thứ. Ở tuổi xế chiều, Mẹ Bông được vợ chồng người con trai út chăm lo, phụng dưỡng. Mẹ Bông xúc động nói: “Có chiến tranh thì mấy ai tránh được mất mát, hy sinh. Giờ đất nước hòa bình, Mẹ được nhận chế độ phụng dưỡng hàng tháng, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm. Rồi mấy năm nay, mấy cháu đoàn viên hay đến nhà thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và nói chuyện với Mẹ làm Mẹ thấy vui, thấy an ủi hơn lúc tuổi già”.

Không chỉ riêng Mẹ Bông, được sự chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, từ nhiều năm nay, Đoàn Thanh niên của công ty đã và đang nhận phụng dưỡng suốt đời 5 Bà Mẹ VNAH và 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh. Anh Lê Hùng Duy - Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp cho biết, vào dịp tháng 7 hàng năm và các dịp lễ, Tết, Chi đoàn công ty đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và trao tiền phụng dưỡng các Mẹ (mức hỗ trợ định kỳ mỗi quý là 2 triệu đồng/Mẹ VNAH và 1,5 triệu đồng/Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; riêng dịp lễ, Tết có mức hỗ trợ riêng). “Các Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho dân tộc. Tuổi trẻ chúng tôi hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ vào những anh hùng như các Mẹ. Đối với tôi, việc chăm lo phụng dưỡng các Mẹ VNAH vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, vừa là vinh dự và sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những người có công với đất nước” - anh Lê Hùng Duy chia sẻ.

Ngoài Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, chi đoàn các đơn vị khác thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống cho các Mẹ VNAH. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong tỉnh còn đăng ký nhận phụng dưỡng 430 người cao tuổi khó khăn, neo đơn. Riêng hoạt động phụng dưỡng Mẹ VNAH được thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe định kỳ, sửa chữa, xây mới nhà. Ngoài ra, còn có những hoạt động “khởi phát” không theo quý, theo tháng như “Nấu bữa cơm gia đình” cho các Mẹ, thực hiện chương trình “Áo lụa tặng bà” (Huyện đoàn Châu Thành)... đều được lực lượng ĐV,TN tích cực tham gia thực hiện. Mỗi đơn vị, chi đoàn có cách làm, cách thực hiện khác nhau nhưng tựu trung lại đều nhằm thể hiện sự tri ân chân thành đến các Mẹ VNAH với mong muốn giúp các Mẹ có thể sống vui vẻ, ấm lòng hơn lúc cuối đời.

Hiện nay, cả xã hội đang hướng về các Mẹ, bởi chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, nay các Mẹ VNAH đều đã tuổi cao, sức yếu nên cần sự quan tâm, chăm lo kịp thời. Tháng 4/2019, tỉnh Đồng Tháp có 50 Mẹ được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ VNAH”, nhưng có 49 Mẹ không còn sống để được nhận phong tặng. Trong dịp lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ VNAH” vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Tôn Hoàng đã kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc phát huy sức trẻ của ĐV,TN trong công tác chăm lo, phụng dưỡng Mẹ VNAH và những người có công với cách mạng là việc làm cần thiết và cần được tiếp tục quan tâm thực hiện thật tốt. Qua đó, nhằm chăm lo, giúp các Mẹ sống an vui những ngày cuối đời và góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, tri ân sâu sắc của ĐV,TN đối với thế hệ đi trước - những người đã góp phần vun đắp nền độc lập dân tộc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có hơn 18 ngàn liệt sĩ và trên 8 ngàn thương bệnh binh đã đóng góp công sức, hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tính đến nay, tỉnh Đồng Tháp có 2.227 Bà Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ VNAH”. Hiện có 82 Mẹ còn sống và đều được nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn