Thị xã Sa Đéc
5 năm thực hiện chủ trương “Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”

Cập nhật ngày: 15/05/2013 04:56:42

Việc thực hiện chủ trương “Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân” thời gian qua, được Thị ủy Sa Đéc triển khai, quán triệt rộng khắp đến các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc và đạt được nhiều kết quả nhất định.

Trong 5 năm qua, thị xã đã tổ chức được 189 cuộc “Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân”, trong đó đồng chí Bí thư Thị ủy đã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được 20 cuộc ở cấp xã, phường; các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường tiếp xúc với nhân dân khóm, ấp được 179 cuộc. Mỗi cuộc tiếp xúc có trên 40 lượt người dự và trên 70 ý kiến đóng góp.

Các vấn đề như: đạo đức, tác phong của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; công tác giảm nghèo, cải cách hành chính; công tác thụ lý, xét xử các khiếu nại tố cáo; chính sách đối với người có công... được người dân mạnh dạn trình bày trong các buổi đối thoại, từ đó giúp cho đồng chí Bí thư cấp ủy kịp thời nắm bắt, bổ sung, hoàn chỉnh những chủ trương, cách làm chưa phù hợp; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc. Những ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết cũng được ghi nhận kiến nghị cấp trên giải quyết, từ đó tạo được sự đồng thuận, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Phát huy những mặt đã đạt được của công tác này, trong thời gian tới, Thị ủy Sa Đéc sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy nâng cao hơn nữa chất lượng; đổi mới nội dung của các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo không khí thoải mái để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia phát biểu ý kiến về những vấn đề bức xúc ở địa phương; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham dự buổi tiếp xúc, góp phần tạo mối quan hệ gần gũi giữa Đảng, chính quyền với người dân địa phương.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn