HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng Đảng và giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ

Cập nhật ngày: 26/08/2019 12:28:26

ĐTO - Cách đây 50 năm, trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp quan tâm thực hiện Di chúc của Bác, nhất là nội dung về xây dựng Đảng và chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.


Nhiều hội viên cựu chiến binh tham gia Đội dân phòng để tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự địa phương

Trong Di chúc, điều quan trọng trước tiên Bác quan tâm là công tác xây dựng Đảng và trong Điều lệ Hội CCB cũng đã xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Do vậy, lãnh đạo Hội CCB tỉnh xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội tập trung tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của thế lực thù địch. Hội CCB tỉnh Đồng Tháp còn thực hiện lời dạy của Bác: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Đây được xem là cách tốt nhất để củng cố, phát huy sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Theo Hội CCB tỉnh, bằng nhiều hình thức, Hội CCB các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xây dựng gia đình hội viên CCB văn hóa, gương mẫu được Hội tập trung thực hiện. Hội CCB tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng; tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua gần 30 năm thành lập (1990 - 2019), Hội CCB Việt Nam tỉnh Đồng Tháp có gần 50 ngàn ý kiến, góp ý về xây dựng Đảng, chính quyền được cấp ủy và chính quyền ghi nhận. Hiện nay, gần 3.000 cán bộ, hội viên CCB tham gia các tổ chức trong hệ thống chính trị. Những đồng chí này đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trên các mặt công tác, lĩnh vực được giao.

Sau những điều tâm huyết về Đảng, trong Di chúc của mình, Bác Hồ nhắc đến việc chăm lo cho lực lượng đoàn viên, thanh niên. Bác khẳng định “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Thắm nhuần lời dạy đó của Bác, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được Hội CCB đặc biệt quan tâm. Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức kể chuyện về những chiến thắng oanh liệt trong chiến tranh, giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn,... thu hút nhiều lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Từ những mẩu chuyện có thật, cảm động trong chiến đấu, nhiều CCB giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc kháng chiến đầy hy sinh, gian khổ mà vô cùng anh dũng. Thông qua các đợt giáo dục truyền thống cách mạng, những câu chuyện kể... đã khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên lòng tự hào dân tộc, sự nhiệt tình và hăng say học tập, công tác, ý thức độc lập tự chủ, cùng niềm tin sắt đá vào ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Những tấm gương CCB anh dũng trong chiến đấu giành độc lập cho đất nước đã tiếp thêm động lực, động viên đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, lực lượng CCB tỉnh Đồng Tháp tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội CCB phối hợp lực lượng chức năng tổ chức hàng chục ngàn cuộc tuần tra, trong đó có tuần tra trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Đồng Tháp - PrâyVeng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, Hội còn tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần hàn gắn tình làng, nghĩa xóm. Hội CCB các cấp và cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tinh thần phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn