Hội cựu chiến binh tỉnh

Tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên thông qua các phong trào thi đua

Cập nhật ngày: 01/12/2014 13:36:04

Trong năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; kết hợp với cơ quan Công an, Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng trong hội viên CCB, Cựu quân nhân (CQN) và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên. Năm 2013, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Hội CCB Việt Nam, lồng ghép tuyên truyền với các phong trào và chương trình khác như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”; phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người qua biên giới... có hàng chục ngàn lượt người dân tham dự.


Lực lượng Công an xã phối hợp với “Chốt dân phòng đảm bảo an ninh trật tự” tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

Hàng năm, Hội CCB tỉnh đều triển khai kế hoạch thi đua “CCB gương mẫu”, trong đó có các chỉ tiêu về xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Hội viên CCB gương mẫu”, gia đình và người thân hội viên CCB không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các đồng chí hội viên CCB còn trẻ, khỏe được các cấp ủy, chính quyền đưa vào các tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hội CCB còn kết hợp với nhiều ngành chức năng xây dựng được 175 Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, 541 hòm thư tố giác tội phạm. Bằng uy tín của mình, Hội CCB cơ sở đã làm lực lượng nòng cốt trong tổ hòa giải ở địa phương, giải quyết nhiều vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân, giữ được “tình làng, nghĩa xóm”, góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội tham gia hòa giải 1.024 vụ, trong đó hòa giải thành 775 vụ (đạt 75,68%) về mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình...

Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng, trong đó có nhiều mô hình do hội viên CCB tham gia và chủ trì. Điển hình như mô hình: “Hội CCB và con em hội viên không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông” của huyện Tân Hồng; “Gia đình tự quản” của TP.Cao Lãnh; “Hội CCB, cựu quân nhân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý thanh thiếu niên chậm tiến” của huyện Tháp Mười; “Câu lạc bộ xe mô tô khách phòng, chống tội phạm vì sự bình yên cuộc sống” của huyện Hồng Ngự; “Tổ giáo dục vận động cảm hóa đối tượng vi phạm và các biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật” của huyện Lai Vung; “Chốt dân phòng đảm bảo an ninh trật tự” của huyện Lấp Vò...

Thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong hội viên CCB và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, trước hết là cơ quan Công an, Quân sự, Câu lạc bộ cựu quân nhân trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm; có giải pháp và hình thức xử lý thích hợp đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Kết hợp công tác phòng, chống tội phạm với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng Hội CCB các cấp thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong phong trào phòng, chống tội phạm.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn