Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

Cập nhật ngày: 28/06/2019 16:34:23

Định kỳ, Thành ủy Cao Lãnh điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động, trong đó chú ý những nội dung về vai trò lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Định hướng các tổ chức chính trị - xã hội có cách làm mới phù hợp với các chủ trương của Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các đơn vị làm việc theo quy chế, thường xuyên rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp của mỗi tổ chức để có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó phát huy dân chủ cơ sở, huy động được sức dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Định kỳ 6 tháng, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cao Lãnh làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, nắm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy để chỉ đạo, định hướng hoạt động và giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào từ cơ sở.

BTV Thành ủy Cao Lãnh thành lập Tổ công tác đối với dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh và các dự án khác trên địa bàn thành phố do đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Tổ trưởng, giúp BTV Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông suốt, nắm chắc thông tin và chia sẻ, đồng thuận cùng thành phố trong thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh và các dự án khác trên địa bàn. Các thành viên trong tổ phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động việc thực hiện các công trình và nhận được sự đồng thuận của nhân dân khá cao, giúp thành phố triển khai nhiều công trình đạt tiến độ đúng theo kế hoạch. Thực hiện chủ trương của Thành ủy về văn minh đô thị, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động thực hiện các giải pháp giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn: Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện mô hình 3 sạch; Đoàn Thanh niên phát động tuyến đường văn minh đô thị, ngày chủ nhật xanh...

Với phương châm hành động: “Đảng trong lòng dân, chính quyền kiến tạo, cán bộ tận tâm, người dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng hành”, trong năm 2019, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng gần dân, sát dân hơn, nhất là việc thành phố đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương như: Kế hoạch tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện “Xuống phố, về làng” năm 2019 và những năm tiếp theo, kế hoạch năm văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Thành ủy về đổi mới nhận thức đối với một số vấn đề, chấn chỉnh lề lối làm việc và tăng cường kỷ luật phát ngôn trong Đảng có hiệu quả, phát huy được vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; khơi dậy, huy động, khai thác tiềm năng của quần chúng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với phương châm đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, hệ thống tổ chức đoàn, hội hoạt động khá linh hoạt, triển khai các nội dung hoạt động thực sự đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, BTV Thành ủy Cao Lãnh lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: mô hình tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm lồng ghép sinh hoạt Câu lạc bộ “Đờn ca tài tử” và “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”; nhân rộng mô hình “Gia đình đoàn thể”; “Tổ nhân dân tự quản”, “Khu dân cư an toàn phòng, chống cháy nổ” trên địa bàn khóm, ấp thuộc các xã, phường trên địa bàn thành phố.

TIẾN ĐẠT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn