Triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 18/01/2013 06:13:16

Ngày 16/1/2013, Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tỉnh tổ chức hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho các đồng chí Tỉnh ủy viên; đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố.


Đồng chí Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới. Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 2/1/2013 cho đến hết ngày 31/3/2013.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ; phương pháp triển khai thực hiện cần đồng bộ, khoa học, chú ý công tác tuyên truyền...

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn