Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Cập nhật ngày: 03/09/2020 17:33:25

ĐTO - Chiều ngày 3/9, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội ND tỉnh về công tác Hội và phong trào ND tỉnh 8 tháng đầu năm 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện Hội ND tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào ND 8 tháng đầu năm 2020. Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho ND; tăng cường tập hợp ND tham gia vào tổ chức Hội, đã phát triển mới 7.502 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 165.143 hội viên. Đồng thời, Hội ND tỉnh tiếp tục phát động trong ND tham gia phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh có gần 152.000 hộ ND đăng ký tham gia.

Đặc biệt, Hội ND tỉnh còn xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, vận động, hướng dẫn hỗ trợ ND tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, đã vận động ND sản xuất, kinh doanh sạch, an toàn vì sức khỏe cộng đồng; tham gia Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 70 sản phẩm đạt OCOP từ 3 – 4 sao; thành lập mới 5 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác; duy trì và nhân rộng 189 mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gắn với liên kết tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động ND chuyển đổi 7.700 ha diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái, rau màu có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần của hội viên ND. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương tiếp tục nhân rộng thêm 4 mô hình chi hội “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” nâng tổng số lên 8 mô hình; tổ chức 4 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường và ra quân thu gom rác thải; thành lập thêm 60 tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, cất được 272 căn nhà;…

Tại buổi làm việc, Hội ND tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp phép, giám sát chất lượng việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; Trung ương Hội ND Việt Nam sớm xem xét cấp, bổ sung thêm vốn cho Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh để có thêm nguồn vốn hỗ trợ cho ND, xây dựng các mô hình kinh tế;...

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Đoàn công tác đã đến và dành nhiều sự quan tâm cho tỉnh. Đồng thời, cho rằng công tác Hội và phong trào ND của tỉnh ngày một khởi sắc, nhiều mô hình liên kết kinh tế của ND mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh cũng đang xây dựng mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” và chọn một số hộ ND tiêu biểu thực hiện thí điểm tại các huyện như: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành,... nhằm nâng cao tính chăm chỉ - tự lực - tích cực liên kết hợp tác của ND, để khắc phục những tồn tại của ND như: thói quen làm ăn riêng lẻ, dấu nghề, thiếu tính hợp tác, qua đó nâng cao đời sống người ND.


Đồng chí Bùi Thị Thơm (thứ 2, bên phải qua) - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội ND Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác Hội và phong trào ND của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao Hội ND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo Trung ương Hội và các cấp ủy đảng triển khai công tác hội và phong trào ND có chiều sâu, đạt hiệu quả. Thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị các cấp Hội cần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục phát triển hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên tham gia thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề cho ND trên các lĩnh vực. Đồng thời, cần chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ND liên kết sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ ND xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm; vận động ND sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch và an toàn hơn.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến tham quan tại Hợp tác xã Xoài Tân Thuận Tây (xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh).

M.Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn