Ủy ban kiểm tra Trung ương giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại TP.Sa Đéc

Cập nhật ngày: 22/11/2019 05:43:10

Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do ông Thái Văn Lực - Phó vụ trưởng Vụ địa phương VII cơ quan UBKT Trung ương làm Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại TP.Sa Đéc về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, đến thời điểm này, địa phương đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp đến tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc và các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời thành lập các tiểu ban, có phân công cụ thể chuẩn bị cho Đại hội Đảng và chuẩn bị tốt phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo về các tiêu chí độ tuổi, tỷ lệ nữ. Địa phương đã thành lập các đoàn giám sát công tác chuẩn bị tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc được chọn làm điểm, đã chọn 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm và thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Bí thư. TP.Sa Đéc cũng đang thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch tại một số xã, phường, lãnh đạo kiêm nhiệm và thực hiện sáp nhập một số chi bộ có ít đảng viên, tương đồng về tính chất hoạt động, đến nay, các chi bộ này đều hoạt động tốt.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Thái Văn Lực đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc, qua đó lưu ý địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ở các chi, đảng bộ trực thuộc để Đại hội Đảng các cấp đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Địa phương cần thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình trong các chi, đảng bộ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức Đại hội. Cần tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng; nên có công trình đột phá chào mừng Đại hội Đảng. Cần xem xét giải quyết các chế độ chính sách đối với những cán bộ không đủ tuổi để quy hoạch trong nhiệm kỳ tới, những cán bộ về hưu trước tuổi.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn