Xã Mỹ An Hưng A vươn lên từ nội lực

Cập nhật ngày: 06/05/2013 04:50:41

Đảng bộ xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò) đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong chỉ đạo phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác xóa nghèo. 4 năm liền được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.


Kinh tế gia đình ông Ngô Văn Tráng phát triển là nhờ trồng màu
và nuôi bò thịt

Khi mới thành lập (năm 1988), điều kiện tự nhiên của xã Mỹ An Hưng A còn rất khó khăn do phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa có đê bao bảo vệ, không chủ động được nguồn nước, lúa thường bị ngập úng vào mùa mưa, sản lượng thấp. Người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, trồng màu nhưng chưa được tiếp cận nhiều với các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nguồn vốn vay ưu đãi... Tỷ lệ hộ nghèo của xã Mỹ An Hưng A vào thời điểm đó chiếm trên 25% và nguy cơ tái nghèo là rất lớn.

Xác định những khó khăn trên, Đảng bộ xã Mỹ An Hưng A xem công tác phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy xã tập trung phát triển thế mạnh nông nghiệp của địa phương; quy hoạch, xây dựng hệ thống đê bao, thủy lợi nội đồng; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân... Đảng ủy xã đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi: luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu hay 2 vụ màu, 1 vụ lúa; thay dần vật nuôi gà, vịt, heo sang nuôi bò.

Ông Ngô Văn Tráng, hội viên nông dân ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A đã có thu nhập cao từ sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng. Ngoài diện tích trên 7.000m2 trồng màu (khoai môn, bắp, ớt), ông Tráng còn tận dụng cây bắp để nuôi bò thịt. Từ cây màu và nuôi bò... mỗi năm gia đình ông Tráng thu lãi trên 130 triệu đồng. Giờ đây, ông Tráng đã có một cơ ngơi khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu “Nông sân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh. Anh Giang Văn Khiếu ở ấp An Ninh thoát nghèo cũng nhờ trồng hoa màu và nuôi bò thịt. Anh Khiếu có nguồn thu nhập mỗi năm trên 40 triệu đồng nhờ trồng nhiều vụ màu trong năm.

Nhờ tập trung làm tốt công tác thủy lợi, cũng như có sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy xã nên thời gian qua nông dân chủ động được nguồn nước, sản xuất 3 vụ trong năm, thay vì chỉ 2 vụ như trước đây; chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế địa phương, hiệu quả kinh tế đạt khá cao.

“Nhân dân trong xã rất phấn khởi trước tình hình kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững; người dân an tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần giảm nghèo ở địa phương” - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An Hưng A Nguyễn Văn Phước, phấn khởi cho biết.

Các nguồn thu trong năm 2012 như thu ngân sách, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “An ninh - quốc phòng” đều đạt kế hoạch. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2012 thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Văn Phước cho biết thêm, bằng những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, các chính sách an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển với tốc độ khá; từ đó đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đến cuối năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2%, giảm gần 3% so với năm 2011.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn