Chi bộ khóm 3, thị trấn Tràm Chim

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh

Cập nhật ngày: 10/09/2014 05:35:51

Nhiều năm qua, Chi bộ khóm 3, thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh (TSVM). Chi bộ khóm lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu của thị trấn trong thực hiện các chỉ tiêu được giao.


Đường Cách mạng Tháng Tám (thuộc tuyến ĐT 855) đi qua địa bàn khóm 3
được nâng cấp mở rộng

Hàng năm, Chi bộ khóm 3 có 100% đảng viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và tham gia đầy đủ những lớp tập huấn, bồi dưỡng theo yêu cầu. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với những việc làm cụ thể như khuyến học khuyến tài, hiến máu nhân đạo... Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân không ngừng phát huy, tạo được niềm tin trong người dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy coi trọng nguyên tắc dân chủ nhưng tập trung gợi mở để chi bộ thảo luận một cách thấu đáo nhằm thống nhất tư tưởng và triển khai hành động hiệu quả. Công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được duy trì. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng tháng đạt từ 90 - 100%. Chi ủy chi bộ quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu trên giao. Năm qua, chi bộ có hơn 96% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, Chi bộ khóm 3 được công nhận TSVM và TSVM tiêu biểu.

Theo Bí thư Chi bộ khóm 3 Nguyễn Phước Trường, địa bàn khóm 3 những năm gần đây được cấp trên quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Cách mạng Tháng Tám (thuộc tuyến ĐT 855), đã thu hút nhiều thành phần kinh tế đến đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm thay đổi diện mạo của khóm. Đặc thù kinh tế của khóm vẫn là nông nghiệp nên địa phương phối hợp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; vận động bà con sản xuất cùng một loại giống, xuống giống đồng loạt; ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa được hàng trăm hecta. Nhiều hộ nghèo trong khóm được quan tâm, hỗ trợ vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, khóm 3 còn 2,01% hộ nghèo, giảm 1,9% so với đầu năm 2013; hộ khá, giàu chiếm trên 87%. Chi bộ khóm 3 còn quan tâm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2013, hơn 92% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa. Khóm 3 đạt khóm văn hóa 7 năm liền.

Chi bộ khóm 3 còn tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Hàng năm, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cũng như tuyển quân đều đạt và vượt kế hoạch. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc duy trì thông qua các đợt tuyên truyền của lực lượng chức năng và lồng ghép trong sinh hoạt các chi, tổ, hội. Nhân dân đã nâng cao ý thức trong phòng, chống tội phạm. Bà con tích cực hợp tác và hỗ trợ lực lượng Công an điều tra, bắt 2 vụ trộm tài sản (xe mô tô), 1 vụ đánh bạc, 2 vụ đá gà, 1 vụ liên quan trong đường dây làm giấy và sử dụng con dấu giả... Nhờ đó, những năm qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khóm được giữ vững.

Chi bộ khóm 3 lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, dẫn đầu thị trấn trong các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, thu các loại quỹ, huy động học sinh ra lớp, giảm nghèo, tuyển quân... Với những nỗ lực thời gian qua, khóm 3 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở TSVM”. Đó là niềm vui, là động lực để chi bộ và nhân dân khóm 3 phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn