Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Cập nhật ngày: 02/06/2019 08:01:20

ĐTO - Ngày 31/5, tại Hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Có 8 đội tham gia dự thi, lần lượt cùng trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu, Thi kiến thức và Xử lý tình huống.

Nội dung thi xoay quanh việc giới thiệu về mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động của đơn vị; phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; các sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8)...

Kết quả chung cuộc, Đội 2 gồm các đơn vị Công an huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình và Tháp Mười xuất sắc đạt giải nhất hội thi.


Trao giải thưởng cho các đội xuất sắc nhất Hội thi

Được biết, qua 2 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện 19 mô hình, phần việc thiết thực.

Nổi bật là mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” với hơn 700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia trực, cấp phát trên 100.000 chai nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người tham gia giao thông trong dịp lễ, Tết. Mô hình được cấp uỷ, chính quyền các địa phương đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND.

Theo Đại tá Võ Ngọc Hữu - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Hội thi là dịp để Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Công an tỉnh kiểm tra, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, kịp thời phát hiện và biểu dương những gương điển hình, mô hình tiêu biểu, làm cho cuộc vận động ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Đồng Tháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn