Xây dựng văn hóa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Cập nhật ngày: 24/06/2013 05:31:41

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, xã Tân Phước (huyện Lai Vung) đã có những chuyển biến tích cực.


CLB Đờn ca tài tử xã Tân Phước được duy trì nhiều năm qua

Để mỗi người nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, trung bình mỗi năm Đảng bộ xã tổ chức hơn 10 đợt học tập cho các đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đài truyền thanh xã tích cực tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết cũng như những nét truyền thống văn hóa của địa phương; tuyên truyền lồng ghép trong cuộc họp của các ấp, đoàn thể và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hàng năm để mỗi người nắm rõ và thực hiện có hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước hết là nâng cao ý thức và phát huy được truyền thống yêu nước của nhân dân. Hầu hết các ấp đã củng cố và hoàn thiện mạng lưới Tổ Dân phòng - Khuyến học; xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đẩy lùi mê tín, dị đoan; phong tục tập quán tốt đẹp được kế thừa, phát huy.

Cũng từ Nghị quyết mà nhân dân Tân Phước đã đoàn kết, phát huy dân chủ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Người dân tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Bà con đã góp hơn 2 tỷ đồng để làm 5,5km đường giao thông. Trong 2 năm qua, từ nhiều nguồn ủng hộ, xã bắc được 8 cây cầu với kinh phí trên 800 triệu đồng, chưa kể hơn 2.600 ngày công lao động. Đến nay mạng lưới giao thông của xã tương đối hoàn chỉnh.

Theo ông Phan Văn Trọi - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước: Điều đáng ghi nhận nhất là các giá trị văn hóa của dân tộc được bảo tồn và phát triển; quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó; phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hàng năm, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo được quan tâm. Trong 15 năm qua, toàn xã đã xây dựng được gần 1 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. 3 năm gần đây, xã cất được 8 căn nhà tình nghĩa, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, trung bình mỗi năm Tân Phước vận động được trên 150 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”. Từ năm 2005 đến nay, xã cất được 27 căn nhà tình thương (bình quân 35 triệu đồng/căn); cất 107/103 căn nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ. Toàn xã có trên 85% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 5/5 ấp đạt ấp văn hóa.

Ông Trần Văn Trọi cho biết: “Nhằm giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa của địa phương, xã tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động Tổ Dân phòng - Khuyến học và các câu lạc bộ ở địa phương; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa...”.

Tân Phước thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa của địa phương, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn