Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Cập nhật ngày: 15/12/2018 07:03:33

ĐTO - Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đồng Tháp được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về các nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Việc nghiên cứu, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương; trách nhiệm, tận tụy với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn