Đọc gì trên báo in số 3516 ra ngày 19/11/2018

Cập nhật ngày: 18/11/2018 15:41:42

Câu chuyện “nhứt giống”

Quê mình là trọng điểm sản xuất nông nghiệp mà hình như câu chuyện “nhứt giống” chưa được quan tâm một cách bài bản. Đâu chỉ là câu chuyện giống lúa, nông dân Lai Vung cũng đang than ngắn thở dài về giống quýt, giống cam. Bệnh chổi rồng trên cây nhãn ở Châu Thành cách đây mấy năm còn là nỗi ám ảnh của người nông dân… (Xem trang 1)

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Huy động nhiều nguồn lực khác nhau, dự kiến Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp hỗ trợ xây dựng hơn 750 căn nhà tình thương, tình nghĩa; bắc 7 cây cầu nông thôn; làm 1 công trình cung cấp nước sạch vùng biên giới.  (Xem trang 3)

Tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là dịp giới thiệu một cách đậm nét về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, con người, thiên nhiên, sản phẩm du lịch tỉnh nhà đến du khách gần xa, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân về hình ảnh đất và người Đồng Tháp. (Xem trang 6)

Cô Nguyễn Huỳnh Thu Thủy - “Điểm tựa” vui tươi của học sinh khuyết tật

Khi vào Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật Đồng Tháp làm công tác văn thư và đợi ngày ôn thi đại học lại, cô Thủy không ngờ mình lại có “duyên” với những học sinh khuyết tật ở ngôi trường này. (Xem trang 9)

...Và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn