Đọc gì trên báo in số 3560 ra ngày 13/3/2019

Cập nhật ngày: 12/03/2019 16:36:53

Câu chuyện “phát động”

Có lúc, cũng cần tạo ra khí thế sôi nổi để truyền đi những thông điệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, làm lớn hay nhỏ không quan trọng bằng làm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí sức người, sức của. “Phát” thì phải làm sao cho “động”. (Trang 1)

Hơn 50 hộ dân “khát” nước sạch

Cùng trên một tuyến đường, thế nhưng ở 2 đoạn đầu và cuối đường đều có nước sạch, riêng những hộ dân ở giữa tuyến đường từ nhiều năm nay lại “khát” nước sạch sử dụng. (Trang 4)

Hướng đến sự phát triển bền vững ngành hàng cá tra

Hướng đến sự phát triển bền vững ngành hàng này, năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ; nâng cao chất lượng con giống (Trang 6)

Làng bột Sa Đéc hồi sinh từ mô hình hội quán

Có dịp tham dự buổi họp lệ tháng của Hội quán làng bột Sa Đéc, chúng tôi hết sức ngạc nhiên và ấn tượng với tác phong làm việc và sinh hoạt tập thể của bà con nơi đây. (Trang 7)

...Và còn nhiều tin, bài khác.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn