Đọc gì trên báo in số 3616 ra ngày 22/7/2019

Cập nhật ngày: 21/07/2019 16:12:33

Nguồn nước, tác nhân chính khiến dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp

Theo ghi nhận của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp, đến ngày 17/7, toàn tỉnh đã có trên 63 ngàn con heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo Châu Phi (DTHCP), chiếm gần 24% tổng đàn heo của tỉnh. Các chuyên gia nhận định nguồn nước là tác nhân chính khiến cho tình hình DTHCP khó kiểm soát và gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian qua.

Tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm

Việc dạy thêm, học thêm (DT,HT) là nhu cầu có thật của học sinh và cha mẹ các em nhằm giúp học sinh củng cố, hệ thống hóa kiến thức, nâng cao kỹ năng đã học. Tính đến cuối tháng 5/2019, có 43 trường THPT và 132 cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cấp phép. Số giáo viên được Sở GD&ĐT cấp phép dạy thêm là 78 giáo viên. Các Phòng GD&ĐT đã cấp phép cho 227 cơ sở dạy thêm.

Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa, bão

Để chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện mùa mưa bão, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp, phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Nước quýt hồng cô đặc - “làn gió mới” cho thủ phủ quýt hồng

Nếu ai đã từng bị hấp dẫn bởi trái quýt hồng, một sản vật tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho nông dân vùng ven sông Hậu, ắt hẳn sẽ cảm thấy tiếc vì loại trái này mỗi năm chỉ ra trái và chín một lần vào dịp Tết âm lịch hằng năm.

... và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn