Đọc gì trên báo in số 3686 ra ngày 1/1/2020

Cập nhật ngày: 31/12/2019 16:16:57

Kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư tuyến mới Cao Lãnh - An Hữu

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (diễn ra trong 2 ngày từ 30 - 31/12), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong điều kiện thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng lớn của dịch tả heo Châu Phi, biến đổi khí hậu nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt kết quả phấn khởi.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sát với từng loại hình

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo lĩnh vực phụ trách do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động.

Nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng khá

Khép lại năm 2019 với nhiều khó khăn trong sản xuất nhưng nông nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 42.828 tỷ đồng, tăng 3,64% so với năm 2018; giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 12% so với năm 2018; tốc độ tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt tăng 4,12%/năm...

Giá bột Tết tăng cao, người làm bột có lời

Những ngày cận Tết, nhu cầu sử dụng bột làm bánh tăng cao nên thời điểm này, hàng trăm hộ làm nghề sản xuất bột ở Làng bột Sa Đéc đang tập trung sản xuất để cung ứng cho thị trường Tết Canh Tý 2020. Năm nay, bà con làm bột gặp khó khăn do dịch tả heo Châu Phi hoành hành, nhưng bù lại giá bột năm nay đạt mức cao, người làm bột có lời.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn