Đọc gì trên báo in số 3702 ra ngày 19/2/2020

Cập nhật ngày: 18/02/2020 15:50:23

“Ý Đảng, lòng dân”

Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Đồng Tháp đã mang lại nhiều khởi sắc cho tỉnh thuần nông nghiệp và được cho là “khuất nẻo”. Đồng Tháp trước đây ít người biết đến, ít lời khen tặng nhưng giờ đây nhiều thứ đã được đổi khác. Trong suy nghĩ của nhiều người, Đồng Tháp là vùng Đất Sen hồng hoa thơm trái ngọt, là nơi đáng sống. Kết quả của chặng đường ấy, thể hiện ở sức mạnh của “Ý Đảng, lòng dân” làm nên những thành quả trong xây dựng NTM.

Đổi mới công tác quản lý giáo dục gắn với mục tiêu nâng chất lượng từ cơ sở

Đảm bảo công tác quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT, các nội dung trọng tâm, đề án, dự án của tỉnh trong lĩnh vực GD&ĐT. Những đổi mới trong công tác quản lý giáo dục (GD) góp phần nâng cao chất lượng GD gắn với thực tiễn cơ sở.

Nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc tăng giá mạnh

Sau thời gian giảm giá mạnh, nhiều mặt hàng nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đang tăng giá trở lại. Nguyên nhân chính là do các tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành và Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Người dân tự ý tái đàn gần 1.000 con heo

Mặc dù UBND tỉnh Đồng Tháp chưa công bố hết dịch tả heo Châu Phi, nhưng ở huyện Lai Vung có khoảng 70 hộ dân đã tự ý tái đàn heo, với tổng đàn khoảng 1.000 con, trong đó có khoảng 50 heo giống, còn lại là heo thịt và heo con, tập trung nhiều nhất là ở xã Hòa Long.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn