Đọc gì trên báo in số 3835 ra ngày 25/12/2020

Cập nhật ngày: 24/12/2020 16:21:55

Chương trình OCOP, chắp cánh cho tài nguyên bản địa

Qua 2 năm thực hiện chương trình OCOP, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng sự sáng tạo, tâm huyết của bà con Đất Sen hồng đã góp phần đưa sản phẩm nông thôn tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước. Qua đó, từng bước “đánh thức” kinh tế nông thôn, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Hiệu quả mô hình “Phòng điều tra thân thiện”

Phòng Điều tra thân thiện (ĐTTT) được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai xây dựng vào ngày 9/10/2006 theo chỉ đạo của Cục CSHS (Bộ Công an), thông qua sự tài trợ kinh phí của Tổ chức Unicef tại Việt Nam. Đến ngày 28/12/2006, chính thức được sử dụng trong hoạt động phỏng vấn, lấy lời khai thân thiện đối với trẻ em (TE) là nạn nhân, nhân chứng các vụ việc liên quan đến pháp luật; TE có hành vi vi phạm pháp luật.

Trao “cần câu” để người nghiện ma túy làm lại cuộc đời

Cùng với công tác quản lý, điều trị, cai nghiện ma túy cho học viên (HV), Cơ sở Điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp còn quan tâm công tác dạy nghề cho HV nhằm tạo cơ hội việc làm cho họ khi tái hòa nhập cộng đồng. Đây là “cần câu” giúp người nghiện ma túy làm lại cuộc đời, góp phần phòng, chống tái nghiện hiệu quả.

Nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Từ khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (THTL) có hiệu lực, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được môi trường không khói thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức và hành động trong phòng, chống THTL, hạn chế số người hút thuốc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn