Đọc gì trên báo in số 4314 ra ngày 4/3/2024

Cập nhật ngày: 03/03/2024 14:26:58

Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp

Kinh tế tập thể (KTTT) là một thành phần kinh tế quan trọng, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà còn đóng góp quan trọng trong phát triển văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, việc xây dựng và phát triển KTTT mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Từ ngày 1 - 31/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn, các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đồng loạt triển khai thực hiện Tháng Thanh niên (TN) năm 2024, Lễ ra quân vừa được tổ chức tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng). Với chủ đề “TN Đồng Tháp xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ thực hiện nhiều hoạt động phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên (ĐV), TN chăm lo đời sống người dân, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tích cực thi đua vì sự phát triển Đất Sen hồng

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đất Sen hồng.

Trái quýt Lai Vung đậm vị tình người

Mấy chục năm qua, cứ mỗi năm, xứ Lai Vung có một vụ quýt hồng vào dịp Tết, nhiều gia đình trồng quýt hồng vui mừng, thấp thỏm chờ bán quýt, người không trồng quýt hồng cũng vui lây vì sự nhộn nhịp của vụ mùa. Đặc biệt có hơn chục nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, lượng người đến từ nhiều nơi làm cho làng quê trở nên rộn rã.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn