Những hiểm họa đe dọa trẻ em trong ngày Tết

Cập nhật ngày: 09/02/2013 10:04:42

Chuẩn bị đón giao thừa, các bậc phụ huynh bận rộng cho việc dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa... Bên cạnh phải phòng tránh bệnh tật các bậc phụ huynh cần lưu ý phòng tránh một số mối nguy hiểm đối với trẻ.

Dưới đây là một số hiểm họa cần lưu ý:


Tai nạn sinh hoạt

Điện giật, bỏng lửa, bỏng nước sôi, ngã cầu thang, ngã từ lang cang, ngạt nước, đặc biệt đối với các trẻ hiếu động, các trẻ mới chập chững biết đi. Vì vậy, dù bận rộn nhưng các bậc phụ huynh nên cho người trông giữ và luôn theo sát trẻ, hạn chế trẻ vào khu vực nhà bếp, bàn thờ ông địa, dùng băng keo dán kín những lổ cấm điện trong tầm tay của trẻ.

Tai nạn giao thông

Khi giao thông trên đường, các bậc phụ huynh chở các các nhỏ trên xe gắn máy hai bánh nên cho trẻ đội mũ bảo hiểm (bé trên 6 tuổi), sử dụng đai quàng đối với các cháu nhỏ còn bế trên tay, hạn chế để các cháu ngồi phía trước người lái xe và luôn tuân thủ luật giao thông.

Hen suyễn

Đối với những trẻ bị bệnh hen suyễn sẽ rất nhạy cảm với bụi nhà, mùi nước sơn. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên cho các cháu tránh trong lúc quét dọn, lau chùi hay sơn lại nhà cửa đồng thời phải dùng thuốc đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ và luôn chuẩn bị sẵn thuốc cắt cơn phòng khi cần sử dụng.

Rối loạn tiêu hóa

Rối loạn tiêu hóa như ói, tiêu chảy: Phụ huynh cần lưu ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi trẻ bị nôn ói hoặc tiêu chảy phụ huynh cần cho trẻ uống thêm nước sôi để nguội hoặc dung dịch oresol để tránh mất nước và điện giải.

Lưu ý khi uống dung dịch nước oresol: cho uống từng ít một, khi thấy các cháu ói thì ngưng lại, 10-15 phút sau cho uống tiếp. Lượng nước hoặc oresol uống vào 100-200 ml sau mỗi lần tiêu chảy. Đặc biệt, các bậc phụ huynh nên theo dõi trẻ nếu thấy trẻ có một trong những biểu hiện sau thì đưa đến bệnh viện ngay: Sốt cao, mệt hơn,không uống được hoặc bỏ bú, nôn nhiều lần, khát, đòi nước liên tục, đi ngoài phân có máu.

Chất tẩy rửa

Dọn dẹp nhà, nhiều gia đình sử dụng chất tẩy để làm sạch nhà hoặc giặt quần áo. Nhưng thực tế nó rất nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, hầu hết các chất tẩy rửa trên thị trường có chứa sodium hypochlorite, nó có tính chất ăn mòn da rất mạnh. Khi sử dụng chất tẩy rửa, nó sẽ tạo ra khí độc cùng một lúc, nó gây tổn thương phổi vì hít phải khí độc. Vì vậy, nên để trẻ tránh xa các loại chất tẩy rửa. Nếu cha mẹ cần phải rửa quần áo của em bé, chúng ta nên sử dụng chanh.

Xi đánh giầy

Nhiều người sẽ cho rằng đánh giầy là không hề ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Nhưng chúng ta phải nhận thấy rằng nguy hiểm được gần em bé thông qua các dây thần kinh trung ương. Các nitrobenzene trong xi đánh giầy sẽ làm tổn hại hệ thống thần kinh trung ương và gây ra đau đầu nghiêm trọng. Thậm chí nó gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Nếu cha mẹ cần làm sạch, làm bóng đôi giầy có thể làm sạch bằng dầu ô liu và sau đó dùng nước cốt chanh làm sạch.

(Theo VnMedia)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn