“Xuân về trên thành phố hoa”

Cập nhật ngày: 22/01/2021 05:33:59

ĐTO - Tối ngày 21/1, tại Trung tâm Thương mại Hoa kiểng Đồng Tháp (ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông), UBND TP.Sa Đéc long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội hoa Xuân TP.Sa Đéc năm 2021 với chủ đề “Xuân về trên thành phố hoa”. Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Trí Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và lãnh đạo TP.Sa Đéc.


Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội hoa Xuân TP.Sa Đéc năm 2021

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết: Với nghề trồng hoa kiểng truyền thống (diện tích hơn 600ha), Sa Đéc được mệnh danh là thành phố hoa của đồng bằng sông Cửu Long. Việc tổ chức Lễ hội hoa Xuân TP.Sa Đéc nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Đéc ngày càng vang xa. Đồng chí Nguyễn Văn Hon mong muốn mỗi người dân Sa Đéc sẽ là một “sứ giả hoa”, góp phần đưa hoa Sa Đéc đến mọi miền Tổ quốc và cả quốc tế. Hoa không chỉ để làm đẹp mà còn để làm giàu cho quê hương, xứ sở, để hương hoa Sa Đéc bay xa hơn, cao hơn trong quá trình xây dựng và phát triển Sa Đéc trở thành thành phố mang bản sắc Hoa.


Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 1 Kỷ lục Người Việt toàn cầu và 2 Kỷ lục Việt Nam

Tại lễ khai mạc Lễ hội hoa Xuân TP.Sa Đéc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao 2 Kỷ lục Việt Nam gồm: Cây sanh bon sai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam của ông Nguyễn Phước Lộc; mô hình bó hoa kết từ các chậu hoa cúc mâm xôi và xương rồng bát tiên lớn nhất Việt Nam của ông Trần Anh Điền. Cây mai vàng lâu năm dát vàng 2 chữ “Tuệ Sâm” trên gốc của ông Vũ Đức Đông đạt giá trị Kỷ lục Độc bản người Việt toàn cầu được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao  Kỷ lục Người Việt toàn cầu.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa trái) tham quan Trung tâm Thương mại Hoa kiểng Đồng Tháp

Nhân dịp đến dự khai mạc Lễ hội hoa Xuân TP.Sa Đéc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và lãnh đạo tỉnh tham quan Trung tâm Thương mại Hoa kiểng Đồng Tháp. Theo thiết kế, trung tâm này có tổng diện tích hơn 42.500m2. Trung tâm góp phần quảng bá thương hiệu Làng hoa Sa Đéc; kết nối thị trường tiêu thụ hoa kiểng; xây dựng chuỗi cung ứng cây xanh, hoa kiểng...

Nhóm PV CT-XH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn