Đi đâu tham quan, trải nghiệm Đồng Tháp dịp lễ?

Cập nhật ngày: 16/04/2018 09:29:47

ĐTO - Để được hòa mình với thiên nhiên, du khách hãy đừng bỏ lỡ những điểm đến thú vị tại Đồng Tháp trong dịp lễ 30/4.


Du khách tham quan Vườn Quốc gia Tràm Chim

Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài liên tiếp 4 ngày. Đây là khoảng thời gian hết sức lý tưởng để du khách tham quan trải nghiệm tại Đồng Tháp. Trong những ngày chớm hạ, những điểm du lịch sinh thái thường được du khách ưa chuộng.

Đến khu du lịch (KDL) sinh thái Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh), dù là mùa khô nhưng du khách vẫn được các cô thôn nữ bơi xuồng đưa tham quan sân chim để được tận mắt ngắm nhìn nhiều loài chim bay rợp cả một góc trời. Tại những vạt rừng rộng mênh mông, du khách thấy các loài chim nước sinh sống và làm tổ quanh năm như: trích mồng đỏ, cồng cộc, le le, diệc, vịt trời,... Ngoài ra, đến với KDL sinh thái Gáo Giồng, du khách còn được tự do thưởng ngoạn câu cá miễn phí cũng như thưởng thức nhiều món ăn đặc sản mang đậm hương vị Đồng Tháp.

Dịp lễ 30/4, du khách tìm về Xẻo Quít (huyện Cao Lãnh) - khu căn cứ cách mạng của lòng dân – để lắng đọng về một thời đạn bom. Nơi đây từng là căn cứ của cơ quan Tỉnh ủy Kiến Phong trong kháng chiến chống Mỹ (từ cuối năm 1959). Những khoảnh rừng tràm tự nhiên đã che chở cho cán bộ, chiến sĩ bám trụ tiến hành các hoạt động cách mạng đến ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975. Xẻo Quít - một căn cứ nằm giữa dày đặc đồn bốt địch, bom đạn ác liệt trong những trận càn nhưng vẫn đứng vững giữa lòng dân chỉ với những căn nhà hầm, công sự, hầm bí mật,...

Theo Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh, qua chương trình kích cầu Tháng Thanh niên 2018 đạt hiệu quả cao, Trung tâm tiếp tục chuẩn bị nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và chương trình chào hè 2018 tại Xẻo Quít. Theo đó, tổ chức các hoạt động tập trung vào cuối tuần và các ngày lễ như: trò chơi dân gian có thưởng, giao lưu đờn ca tài tử, ẩm thực chợ quê, viết thư pháp, tô tượng,...; kết nối với các trường, tổ chức Đoàn thanh niên, công ty lữ hành đưa khách về tham quan Xẻo Quít thông qua các chương trình khuyến mãi. Song song đó còn có chương trình khuyến mãi, giảm giá các dịch vụ: miễn phí 1 vé vào cổng cho đoàn khách mua 10 vé, giảm giá các dịch vụ đốt lửa trại, giăng lưới, đua xuồng, bắt vịt,...

Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông) cũng là một trong những điểm đến thú vị với du khách. Hệ sinh thái phong phú và đa dạng của vùng đất ngập nước này còn là điểm hẹn cho du khách thích trở về với thiên nhiên. Đến Tràm Chim là đến với sen, súng, lúa ma, cỏ ống, năng ống; được ngắm nhìn nhiều loài chim quý hiếm trên thế giới như: ngan cánh trắng, te vàng, bồ nông, gà đãy Java và đặc biệt là sếu đầu đỏ - được xếp vào Sách Đỏ thế giới cần được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng.

Để chuẩn bị phục vụ khách chu đáo dịp lễ 30/4, ông Lê Hoàng Long - Giám đốc KDL Tràm Chim cho biết, KDL tiến hành cải tạo, làm mới, sắp xếp các tiểu cảnh, bồn hoa,... trồng bổ sung, chăm sóc các hoa sẵn có nhằm tạo cảnh quan đẹp để du khách thư giãn, chụp ảnh; bổ sung nguồn cá, đặc biệt là các loài cá lớn, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách. KDL cũng tổ chức dọn vệ sinh các tuyến kênh, khu vực đón tiếp khách, bến tàu, các điểm dịch vụ ăn uống và các tuyến kênh tổ chức dịch vụ.

Bên cạnh các dịch vụ hiện đang được khai thác phục vụ du khách như: tham quan theo tuyến (xe điện, tàu máy, xuồng kéo, tàu năng lượng) ẩm thực, quà lưu niệm,... từ ngày 28/4 - 1/5, KDL Tràm Chim sẽ tổ chức một số dịch vụ vui chơi giải trí mới như: tổ chức các trò chơi dân gian (ném còn, ném phi tiêu, đi cầu kiều, đập nồi); tổ chức phiên chợ quê tại khu đón khách và trạm dừng chân C4; thí điểm lộ trình tham quan 12km (tuyến 5) nhưng có sự kết hợp giữa tàu điện (tàu năng lượng mặt trời) với ô tô điện.

Ngoài các điểm tham quan trên, Làng du lịch Tân Thuận Đông (TP.Cao Lãnh), điểm du lịch Homestay Ngôi nhà Hoa Ếch (TP.Sa Đéc), Đồng sen Tháp Mười (huyện Tháp Mười),... cũng là những điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn