Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Đồng Tháp năm 2018

Cập nhật ngày: 25/01/2018 07:01:33

ĐTO - Tối 24/1, tại Khu Du lịch (KDL) Văn hóa Phương Nam (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp 2018.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nhiều đại biểu đại diện Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh dự lễ.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đánh trống khai mạc
Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp năm 2018 với chủ đề “Hành trình kết nối Văn hóa phương Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của Du lịch Đồng Tháp, tạo điểm nhấn và thu hút du khách đầu tư, từng bước thúc đẩy sự phát triển của du lịch, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giải trí cho nhân dân và du khách nhân dịp Tết đến, xuân về.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đoàn Tấn Bửu phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, đồng hành với KDL Văn hóa Phương Nam, thực hiện nhất quán phương châm: Du lịch là hành trình khám phá - Văn hóa là nội lực trường tồn, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp 2018 mong muốn mang đến cho du khách những cảm xúc trọn vẹn về hành trình khai phá đất phương Nam qua các công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng trong khung cảnh xinh đẹp, hữu tình; những trải nghiệm thú vị về đời sống, sản xuất của cư dân Nam bộ thời xưa; những phút giây lắng đọng lòng mình để nhớ về nguồn cội, tri ân những bậc tiền nhân đã khai mở, bảo vệ, gìn giữ và làm rạng danh vùng đất phương Nam.


Đại biểu dự
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đồng Tháp

Ông Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh: “Đồng Tháp chúng tôi luôn ý thức phải đặt mình trong bối cảnh chung của du lịch đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đặc biệt là sự kết nối giữa TP.Hồ Chí Minh và 3 tỉnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười, hình thành liên kết “Một hành trình ba điểm đến”. Với tâm thế “Mở lòng kết nối xây nguồn lực/Khơi nguồn khởi nghiệp dựng tương lai”, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp luôn trân trọng sự quan tâm của nhà đầu tư, doanh nghiệp và cam kết tạo điều kiện thuận lơi nhất cho nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch trên địa bàn”.


Công nhận Kỷ lục Việt Nam cho chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến

Dịp này, đại diện Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao quyết định công nhận Kỷ lục Việt Nam cho chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến tại KDL Văn hóa Phương Nam. Chiếc trống cao 2,9m, đường kính mặt trống 1,6m, chu vi 6m.


Tiết mục văn nghệ

Chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn công Đồng Tháp thực hiện với nhiều tiết mục hấp dẫn về mở cõi phương Nam, hương sắc Đồng Tháp,... cùng sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã đem đến không khí vui tươi, đầy cảm xúc, mở màn cho sự kiện du lịch quan trọng của tỉnh Đồng Tháp.

THÀNH NAM - DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn