Nhiều sản phẩm du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cập nhật ngày: 30/05/2017 07:28:03

ĐTO - Dù bất kể mùa nào trong năm, Khu du lịch (KDL) Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) vẫn có những sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ du khách. Nơi đây không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ, các nhân viên thì thân thiện, mến khách.


Du khách tham quan hoa hoàng đầu ấn

Những tháng đầu năm 2017, KDL Tràm Chim đã đưa vào khai thác tour tham quan hoa nhĩ cán tím. Khi nhĩ cán tím “hoàn thành sứ mệnh” phục vụ khách cũng là lúc hoàng đầu ấn xuất hiện. Những năm gần đây, hoa hoàng đầu ấn là một trong những sản phẩm đặc trưng, nổi bật ở Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim.

Đến thời điểm này, hoa hoàng đầu ấn đã nở hơn 20ha, được xem là diện tích khá rộng. Tour du lịch hoa hoàng đầu ấn được đưa vào khai thác từ ngày 10/5, thời gian khai thác tầm từ 2 - 3 tháng tùy theo điều kiện thời tiết.

Ông Lê Hoàng Long - Giám đốc KDL Tràm Chim cho biết, mấy hôm nay các bạn trẻ đang bước vào mùa thi nên lượng du khách tham quan không nhiều. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Long, trong tháng 6 sẽ có nhiều du khách đặt tour tham quan hoa hoàng đầu ấn vì hiện tại du khách trong và ngoài tỉnh đã liên hệ qua điện thoại để đặt tour tham quan này.

Bên cạnh khai thác sản phẩm du lịch từ các loài hoa đặc trưng nhưng hiếm có ở Đồng Tháp Mười, KDL Tràm Chim còn khai thác dịch vụ tham quan bằng tàu tại các khu sinh thái như: bãi chim sinh sản vào mùa nước nổi; tham quan các hệ sinh thái - đây là nơi tổng hợp rất nhiều hệ sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp Mười với các loài thực vật như cỏ năng, tràm, lúa trời,... Bên cạnh đó, du khách còn tìm hiểu thêm rất nhiều loài chim quý hiếm; được tham quan trải nghiệm cùng làm nông dân, đặt lờ, lọp trong VQG.

Để kịp thời quảng bá đến du khách những sản phẩm du lịch hấp dẫn tại KDL Tràm Chim, ông Võ Tiến Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển du lịch Đồng Tháp cho biết, Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh đã và sẽ tổ chức những tour du lịch mẫu để phóng viên các cơ quan báo chí tìm hiểu tham quan thực tế tuyên truyền du lịch tại VQG Tràm Chim.

Trung tâm kết nối các hãng lữ hành ở TP.Hồ Chí Minh cũng như trong nước, quốc tế đưa du khách đến VQG Tràm Chim tham quan; tích cực tuyên truyền trên hệ thống quảng bá, trang web của Trung tâm, trang “Thổ địa Đồng Tháp” để du khách trong và ngoài nước hiểu rõ về hoạt động du lịch ở VQG Tràm Chim.

Về giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng tại KDL Tràm Chim, bước đầu Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh phối hợp đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho tất cả nhân viên trong việc phục vụ khách tham quan, làm tour mẫu; tập huấn cho đội ngũ thuyết minh viên nắm rõ hệ động thực vật ở VQG Tràm Chim, tuyến tham quan.

Đồng thời Trung tâm không ngừng cải thiện chất lượng các dịch vụ. Chẳng hạn, tuyến tham quan hoa hoàng đầu ấn có những tuyến đường chưa được hoàn chỉnh, do đó sẽ hoàn thiện bến tàu cho khách lên xuống được thuận tiện hơn. Điều chỉnh lại các phương tiện đi theo hướng gần gũi với môi trường như: sử dụng xuồng, tàu không tiếng ồn để hạn chế tác động ảnh hưởng đến môi trường VQG Tràm Chim.

KDL Tràm Chim có nhiều sản phẩm đặc thù, quanh năm thu hút rất đông du khách. Ông Nguyễn Thế Hanh - Phó Giám đốc VQG Tràm Chim cho rằng, tạo mọi điều kiện để thu hút khách đến với VQG là việc rất quan trọng. Song, VQG luôn phối hợp tốt với KDL Tràm Chim trong việc khuyến cáo du khách thực hiện du lịch có trách nhiệm để các sản vật thiên nhiên tại VQG Tràm Chim luôn được bảo tồn cũng như quá trình tham quan của du khách không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn