Phát triển du lịch chợ quê Tân Thuận Đông

Cập nhật ngày: 16/11/2023 14:41:57

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231116024408DT3-1.mp3

 

ĐTO - Thực hiện kế hoạch của UBND TP Cao Lãnh về phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương, UBND xã Tân Thuận Đông đã triển khai kế hoạch tổ chức phiên chợ quê tại cù lao Tân Thuận Đông nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và giúp người dân có thu nhập ổn định.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tham quan các gian hàng tại chợ quê cù lao Tân Thuận Đông

CHỢ QUÊ THÀNH ĐIỂM DU LỊCH

Phiên chợ quê được UBND xã Tân Thuận Đông cho ra mắt, thử nghiệm vào ngày 3/12/2022, tại khu vực ấp Tân Phát. Ban đầu, chợ quê có 24 hộ dân tham gia trưng bày và mua bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức giao lưu, biểu diễn đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Chị Trần Diễm Thúy ngụ Phường 1, TP Sa Đéc, cho biết: “Tôi đến chợ quê được 3 lần. Mỗi tuần đều muốn đến chợ quê để thư giãn vì ở đây không khí mát mẻ, đồ ăn, thức uống phong phú, giá cả bình dân. Tôi thích nhất món đá bào si-rô, cà-rem vì là món ngon quen thuộc hồi nhỏ mà chỉ có chợ quê mới bán. Tôi hy vọng chợ quê tiếp tục phát triển và mô hình được nhân rộng sang những nơi khác để trở thành điểm tham quan du lịch cho người dân”.

Du khách đến chợ quê cù lao Tân Thuận Đông có thể đi bằng phương tiện tàu của Công ty Cổ phần Mỹ Phước Thành du lịch Đồng Tháp xuất phát từ Tượng đài sự kiện Tập kết 1954 (Khóm 6, Phường 6) hoặc đi qua 2 bến đò: Hòa An – Tân Thuận Đông; An Nhơn – Phường 6. Bên cạnh tham quan trải nghiệm, mua sắm, du khách được hướng dẫn giới thiệu về địa phương, ngắm vườn cây ăn trái trên tuyến đường. Du lịch chợ quê cù lao Tân Thuận Đông có những trải nghiệm thú vị về văn hóa địa phương, tìm cảm giác yên bình, nguyên sơ của miền quê. Bà Ngô Hồng Sương (68 tuổi) bán rau, củ, quả tại chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, bộc bạch: “Mỗi tuần, tôi qua chợ quê bán các loại rau đồng kiếm lời khoảng 300.000 đồng để cải thiện cuộc sống. Từ khi có chợ quê tôi có thêm nguồn thu nhập ổn định”.

Để xây dựng phiên chợ quê, UBND TP Cao Lãnh bổ sung kinh phí phát triển du lịch cho xã Tân Thuận Đông trên 650 triệu đồng để sửa chữa lại các hạng mục tại bến tàu du lịch, xây dựng gian hàng; sửa chữa cổng du lịch Tân Thuận Đông. UBND xã chi từ ngân sách của địa phương 70 triệu đồng để sửa chữa các tuyến đường phục vụ xe đạp tham quan, trải nghiệm; vệ sinh cảnh quan môi trường, trang trí các tiểu cảnh khu vực chợ quê. Công ty Cổ phần Mỹ Phước Thành du lịch Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng chợ với kinh phí hơn 20 triệu đồng và phục vụ tàu đưa rước khách đến chợ quê miễn phí.


Cổng chào vào chợ quê cù lao Tân Thuận Đông

Ông Phan Hoàng Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông, cho biết: “Chợ quê hoạt động từ 14 giờ đến 20 giờ vào thứ Bảy hằng tuần; lượng khách hằng tuần dao động từ 2.000 khách trở lên. Đến nay, chợ quê hoạt động được 47 lần với lượng khách khoảng 105.000 người trong, ngoài tỉnh và khách nước ngoài, với doanh thu trên 7,5 tỷ đồng”.

GỢI LẠI KÝ ỨC TUỔI THƠ

Tân Thuận Đông là xã cù lao của TP Cao Lãnh có không khí trong lành, được bao bọc bởi sông Tiền, đất đai màu mỡ, cảnh quan đẹp, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây ăn trái, là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn tìm về với sông nước miệt vườn thơ mộng, yên bình.

Đến nay, chợ quê phát triển lên 66 hộ tiểu thương tham gia bán các món ăn đồng quê, các đặc sản của địa phương như: trái cây; rau, củ, quả; tôm, cua, cá, chuột, ếch; các loại bánh dân gian... gợi cho du khách tham quan hoài niệm những kỷ niệm thời thơ ấu. Lần đầu tiên đến chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, bà Ngô Hồng Trang (61 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chia sẻ: “Hồi nhỏ, tôi được mẹ thường xuyên dẫn đi chợ quê. Sau này cuộc sống ngày càng hiện đại thì không còn thấy cảnh chợ quê như ngày xưa nữa. Tôi thấy tái hiện cảnh chợ quê cù lao Tân Thuận Đông của TP Cao Lãnh mới lạ, hấp dẫn nên rủ bạn bè đến tham quan, ăn uống. Chợ quê ở đây bán phong phú món ăn đặc sản địa phương, nhiều món ăn dân gian và các hộ tiểu thương cũng gần gũi, mến khách”.


Biểu diễn đổ bánh xèo ở chợ quê

Đến với phiên chợ quê, du khách bắt gặp ký ức tuổi thơ với rất nhiều món ăn dân dã, đậm chất miền Tây sông nước như: bánh xèo, bánh khọt, bánh bò, bánh đúc, bánh lá mít, chuối nướng, khoai lang nướng, bắp nướng... Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, mang đến nguồn thu nhập cho người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi) bán bánh xèo tại chợ quê Tân Thuận Đông, chia sẻ: “Lúc mới thành lập chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động mua bán. Sau này, chợ quê ngày càng được nhiều người biết đến nên du khách đến chợ ngày càng đông, nguồn thu nhập cũng khá hơn. Hằng tuần tham gia bán tại phiên chợ, sau khi trừ chi phí, tôi thu lời được 700.000 đồng”.


Gian hàng rau, củ, quả của người dân địa phương bày bán tại chợ quê cù lao Tân Thuận Đông

Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông ngày càng thu hút nhiều du khách khắp nơi bởi sự mới lạ, hấp dẫn từ những món ăn dân dã. Ông Phan Hoàng Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông, chia sẻ: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP Cao Lãnh; sự hỗ trợ của các ngành thành phố, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Mỹ Phước Thành du lịch Đồng Tháp. Cùng với đó, sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác phát triển du lịch. Chợ quê có các hoạt động hằng tuần như: đờn ca tài tử, đua xuồng, bắt vịt; trải nghiệm các loại bánh”.

Phiên chợ quê cù lao Tân Thuận Đông hoạt động đều đặn hằng tuần và trở thành loại hình du lịch cộng đồng mang đến cho du khách khắp nơi nhiều thú vị, mới lạ và mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương.

Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết: “Thành phố phát triển chợ quê Tân Thuận Đông với mong muốn giúp du khách trong và ngoài địa phương được tham quan, trải nghiệm thực tế. Phiên chợ quê còn mang đến tiềm năng, điều kiện để phát triển các loại hình dịch vụ khác tại xã Tân Thuận Đông và một số địa phương khác của TP Cao Lãnh. Phiên chợ mới đi
vào hoạt động nên trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế về nhân sự phục vụ, trang trí, việc bố trí các bến bãi đưa rước khách chưa hợp lý. Do đó, UBND thành phố có chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp và phục vụ du khách được tốt hơn”.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn