Ra mắt Điểm tham quan vườn nho Xuân Tươi cù lao Tân Thuận Đông

Cập nhật ngày: 28/01/2024 10:05:19

ĐTO - Sáng ngày 28/1, UBND xã Tân Thuận Đông, TP Cao lãnh phối hợp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Tươi - chủ vườn nho - tổ chức lễ ra mắt Điểm tham vườn nho Xuân Tươi (tổ 7, ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông) với sự tham dự của nhiều đại biểu và du khách.


Chị Hồng Tươi (bìa phải) chia sẻ với đại biểu về quá trình trồng cây nho

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh tích cực tuyên truyền vận động hội viên về khởi nghiệp. Qua đó, năm 2020, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi - ngụ ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông đã đăng ký khởi nghiệp với mô hình trồng nho kết hợp du lịch. Với diện tích 1.000m2, gia đình chị Hồng Tươi trồng trên 200 cây nho, gồm 4 giống: nho Đỏ, nho Hồng Ngọc, nho Kẹo và nho dùng để nấu rượu. Qua thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi cách chăm sóc nho theo hướng hữu cơ, an toàn từ nhiều nơi, vườn nho cho trái đạt năng suất. Từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay, vườn nho Xuân Tươi đã đón và phục vụ đông đảo khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần phát triển du lịch địa phương.


Khách tham quan Vườn nho Xuân Tươi

Đến với Vườn nho Xuân Tươi, du khách trải nghiệm vườn nho sai trĩu quả, chụp ảnh; thưởng thức những chùm nho chín mọng, các món ăn đồng quê, đặc biệt là món gà đốt ô thum.

Cùng với Điểm du lịch cộng đồng chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, Vườn nho Xuân Tươi sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách khi đến với xã cù lao Tân Thuận Đông, nhất là trong dịp Xuân Giáp Thìn 2024.   

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn