Cần nâng cao ý thức phòng ngừa trộm cắp

Cập nhật ngày: 21/12/2018 16:48:09

ĐTO - Những năm gần đây, ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ và tăng cường hoạt động trấn áp nên tội phạm trộm cắp được kiềm chế, kéo giảm. Dù vậy, tình hình hoạt động của các đối tượng trộm được dự báo còn phức tạp, do đó người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa.

Thủ đoạn không mới nhưng ngày càng tinh vi

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 229 vụ trộm cắp (giảm 36 vụ so với năm 2017 và giảm 2 vụ so với năm 2016), ước thiệt hại tài sản trên 9,3 tỷ đồng. Trong đó, các địa bàn xảy ra nhiều như: Châu Thành (41 vụ), TP.Cao Lãnh (27 vụ), Lai Vung (25 vụ), huyện Cao Lãnh (23 vụ), TP.Sa Đéc (22 vụ) và Tháp Mười (21 vụ). Trộm tài sản phổ biến nhất là trộm tiền, vàng (67 vụ), trộm điện thoại di động, laptop (56 vụ), trộm xe mô tô (37 vụ),... Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng đã phá 195 vụ, bắt 239 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 3,3 tỷ đồng.

Đối tượng trộm tài sản tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Thanh

Theo nhận định của Công an tỉnh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp không mới, nhưng ngày càng tinh vi, hoạt động lưu động liên tỉnh và thực hiện hành vi rất nhanh. Nhiều nhóm tội phạm từ địa phương khác đến địa phương nhanh chóng thực hiện hành vi và đi nơi khác tiêu thụ,...

Chẳng hạn, vụ mất trộm xảy ra lúc 5 giờ ngày 20/10/2018, tại nhà kho cửa hàng gỗ Thanh Nhã thuộc phường 2, TP.Sa Đéc. Ông Cao Thanh Nhã (SN 1964) phát hiện bị mất 1 cái bàn gỗ, mặt bằng đá, 4 ghế gỗ, 4 tấm liễn tranh bằng gỗ (tổng trị giá khoảng 560 triệu đồng). Qua điều tra, Công an TP.Sa Đéc xác định đối tượng Nguyễn Chánh Thi (SN 1980, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành) đã trộm số tài sản trên. Tiếp tục khai thác, Thi khai nhận trước đây đã 2 lần đột nhập vào kho lấy trộm 1 ghế thờ và 1 tủ thờ bằng gỗ. Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý và đã thu hồi tài sản trả bị hại.

Lúc 16 giờ 10 phút ngày 14/12/2018, Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Liệt (38 tuổi) cùng ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò phát hiện nhà anh Lưu Văn Thuận ngụ cùng địa phương không có người, cửa khóa ngoài. Hai đối tượng cạy cửa đột nhập lấy trộm xe mô tô thì bị anh Lê Văn Nghĩa (hàng xóm của anh Thuận) phát hiện tri hô, 2 đối tượng để lại xe và bỏ chạy.

Trước đó, lúc 00 giờ 30 phút ngày 3/12/2018, lợi dụng đêm khuya, Huỳnh Văn Dư (13 tuổi), ngụ xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh đột nhập vào chùa Hòa Long thuộc phường 4, TP.Cao Lãnh lấy trộm 1 bộ lư, 2 chân đèn, 3 bình bông. Lực lượng chức năng đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, cho gia đình bảo lãnh Dư. Vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hành vi chủ yếu của tội phạm là lợi dụng đêm khuya hoặc chủ nhà đi vắng đột nhập vào nhà, cửa hàng, tiệm vàng trộm tài sản (118 vụ); lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, tài sản không người trông coi (89 vụ)... Đối tượng sử dụng phương tiện, công cụ gây án rất đa dạng như: dùng đoản phá ổ khóa, kìm cộng lực hay chìa khóa vạn năng... Thời gian hoạt động của đối tượng không cố định, chúng đi trên các tuyến đường bộ, đường thủy khi có điều kiện thuận lợi là thực hiện hành vi phạm tội.

Nâng cao ý thức phòng ngừa

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp với phương châm “Lấy phòng là chính”, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; phối hợp chặt với các ngành, các địa bàn giáp ranh tấn công trấn áp mạnh tội phạm, tệ nạn xã hội và tập trung lực lượng chuyển hóa 18 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; mở 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp.

Bên cạnh, ngành công an phối hợp các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan truyền thông phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức như: lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc hội thảo nông nghiệp, sinh hoạt đờn ca tài tử, sinh hoạt Hội quán nông dân (60 hội quán); tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; diễn đàn “Công an Đồng Tháp nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” gắn với diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” được 120 điểm, có 5.554 lượt người dự, qua đó người dân đã cung cấp 4.921 nguồn tin, trong đó có 2.799 tin có giá trị phục vụ phòng, chống tội phạm...

Dù tình hình trộm cắp thời gian qua được kiềm chế, kéo giảm nhưng theo nhận định của ngành công an, thời gian tới, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản từng lúc, từng nơi, từng thời điểm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng. Đặc biệt, thời điểm giáp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, đối tượng trộm thường lợi dụng sơ hở của gia chủ để trà trộn, thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, khắc phục những sơ hở, không để bọn tội phạm lợi dụng để gây án. Khi đi vắng cần nhờ người trông giữ nhà cửa, tài sản; buổi tối trước khi đi ngủ cần đóng kín các cửa không để đối tượng có điều kiện đột nhập...

Riêng lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ phối hợp với các ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp đối với từng địa bàn, đối tượng; tập trung tuyên truyền cá biệt đối với những đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội trộm cắp. Song song đó, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ để quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, triệt xóa các nhóm hoạt động phạm tội lưu động, chuyên nghiệp...

LÊ THANH - NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn