Tạo sự đồng thuận, dân chủ từ việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Cập nhật ngày: 16/07/2018 09:26:19

ĐTO - Khẳng định việc thực hiện các kênh tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp của cấp ủy, chính quyền sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó sẽ tạo sự đồng thuận và dân chủ trong xã hội, cấp ủy và chính quyền các cấp đã duy trì thực hiện khá nền nếp trong thời gian qua. Thực hiện tốt thông tin hai chiều, dân chủ được phát huy, giải đáp khá tốt thắc mắc, kiến nghị của nhân dân.

Chủ đề các cuộc TX, ĐT được cấp ủy, chính quyền lựa chọn phù hợp, phản ánh đúng thực trạng xã hội và được nhân dân thực sự quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần hạn chế số vụ khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Đối với cấp tỉnh, cấp huyện, từ năm 2008 đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có những buổi gặp gỡ trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân hoặc thông qua mô hình Hội quán để thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Trung ương, tỉnh và giải đáp các vấn đề kiến nghị. Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, các Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng đã có hàng trăm cuộc TX, ĐT trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ, cán bộ nghỉ hưu,... có hàng chục ngàn người tham dự với hàng ngàn ý kiến đóng góp, kiến nghị. Riêng cấp xã, phường, thị trấn đã tổ chức hơn 3.000 cuộc cho Bí thư, Phó Bí thư TX, ĐT trực tiếp với nhân dân, gần 167.000 ngàn người dự, hàng chục ngàn ý kiến đóng góp, kiến nghị và được trả lời xoay quanh các chủ đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thực tế cuộc sống của nhân dân, phản ánh kiến nghị, góp ý về hiệu quả làm việc, đạo đức tác phong, nền nếp làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở công sở...

Mô hình “Chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh” được duy trì tốt và có hiệu quả ở huyện Lấp Vò, Tam Nông,... theo định kỳ nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Từ năm 2012, chương trình “Đồng hành cùng nhân dân” định kỳ 2 lần/tháng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh để thông tin, tuyên truyền và trực tiếp giải đáp thắc mắc của nhân dân. Ngoài ra, mô hình cán bộ, công chức cấp xã TX, ĐT với nhân dân khóm, ấp hoặc cấp ủy gặp gỡ, cung cấp thông tin định kỳ cho cán bộ hưu trí được các địa phương thực hiện rất tốt. Chủ đề tập trung liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội; an ninh trật tự; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống ma túy, mại dâm; tư vấn pháp luật; ô nhiễm môi trường, tiếng ồn; hoạt động hành chính công; tái cơ cấu nông nghiệp và biến đổi khí hậu; các chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án của tỉnh, địa phương,...

Từ các kênh TX, ĐT trên đã khẳng định được những hiệu quả thiết thực. Góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có thêm cơ sở để kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên thông qua hoạt động TX, ĐT của cấp ủy, chính quyền, cải tiến phong cách công tác của cán bộ, đảng viên rõ nét hơn. Thông qua các kênh TX, ĐT của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tiếp thu nhiều luồng ý kiến, thông tin bổ ích trong nhân dân trên các lĩnh vực, nhất là tình hình an ninh trật tự địa phương. Người dân được lãnh đạo địa phương thông tin trực tiếp những chủ trương, chính sách mới và thủ đoạn của tội phạm, góp phần giúp các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm hiệu quả. Các hoạt động TX, ĐT đã giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý đồng bộ, dứt điểm tình hình phức tạp, góp phần ngăn ngừa xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành (một trong những địa phương thực hiện tốt việc TX, ĐT), đánh giá, việc thực hiện tốt mô hình này đã góp phần nâng cao công tác tư tưởng chính trị thiết thực được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Là diễn đàn tuyên truyền có hiệu quả, là biện pháp phát huy dân chủ xã hội, tạo điều kiện để nhân dân được gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo địa phương để giải tỏa những bức xúc mà nhân dân quan tâm và là cầu nối quan trọng để góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với dân.

Tuy nhiên, việc TX, ĐT của cấp ủy, chính quyền vẫn còn những hạn chế như diễn giả tham gia chương trình còn hạn chế về kỹ năng, kiến thức, còn lúng túng trong giải đáp ý kiến của nhân dân hoặc giải đáp chưa thuyết phục, chưa đúng trọng tâm nội dung chất vấn. Hiệu quả một số cuộc TX, ĐT chưa cao, do chủ đề không phù hợp thời điểm, đối tượng hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết của từng đơn vị, địa phương. Một số cấp ủy vẫn còn chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các kênh TX, ĐT; một bộ phận người dân không quan tâm chủ đề tiếp xúc, chủ yếu tranh luận hoặc yêu cầu giải quyết quyền lợi của cá nhân... Đó cũng là những vấn đề cần tập trung rút kinh nghiệm trong thời gian tới với nhiều sáng tạo, thiết thực để việc TX, ĐT được phát huy ngày càng hiệu quả hơn, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự đồng thuận từ nhân dân.

HOAN HUYỀN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn