Tháp Mười chủ động gia cố đê bảo vệ sản xuất

Cập nhật ngày: 23/08/2018 09:44:17

Lúa vụ 3 năm nay, nông dân Tháp Mười đã xuống giống trên 34 ngàn ha, dự kiến sẽ thu hoạch dứt diểm vào giữa tháng 9 âm lịch. Do lũ về sớm, nên có 15 tuyến đê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mực nước tiếp tục lên. Đối với các tuyến đê này, các xã đã vận động chủ trạm bơm và người dân cùng đóng góp kinh phí để gia cố.

Trạm bơm Tân Công Sính có diện tích 360ha, mặc dù mặt đê còn cách mực nước khoảng 1m, nhưng do lúa chỉ mới 40 ngày tuổi, thời điểm thu hoạch sẽ vào đỉnh lũ nên nông dân sẵn sàng đóng góp kinh phí cùng với trạm bơm gia cố đê bao.

Ngay từ đầu mùa lũ, UBND huyện đã vận động các chủ trạm bơm kiểm tra, gia cố, sửa chữa các sòng bơm, trang thiết bị bơm, hệ thống điện; nạo vét các tuyến kênh nội đồng đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiêu úng trong khi thu hoạch. Trao đổi với chúng tôi về công tác kiểm tra thiết bị, máy móc, sẵn sàng tiêu nước khi nước lũ lên, anh Nguyễn Văn Thắng – chủ trạm bơm Bắc An Long Đông Dự án cho biết, ngay từ đầu mùa nước, anh đã kiểm tra, bảo trì máy móc, sòng bơm và luôn trong tư thế sẵn sàng.

Đối với những diện tích xuống giống ngoài kế hoạch ở những ô bao không ăn chắc, các địa phương vận động người dân tự gia cố cống, bọng, tránh tình trạng nước rò rỉ. Ngoài ra, một số xã cũng thành lập tổ tuần tra, bảo vệ đê, thường xuyên kiểm tra để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Theo anh Lê Văn Ngọt - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện đã phối hợp địa phương vận động người dân chủ động tôn cao đê bao, cống, đập, sòng bơm, huy động sức dân ở địa phương, với mực nước lũ hiện nay thì một số ô bao cũng bị đe dọa. Đồng thời yêu cầu các địa phương thành lập các tổ ứng trực 24/24 để phản ứng kịp thời.

Hiện tại, huyện cũng đã rà soát các tuyến đê xung yếu để tham mưu cho UBND huyện trích kinh phí từ nguồn ngân sách gia cố, tôn cao để đảm bảo thu hoạch cho nông dân. Mặc dù đã chủ động, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thu hoạch lúa vụ 3, tuy nhiên ngành chuyên môn huyện Tháp Mười và người dân vẫn theo dõi diễn biến của thời tiết, thường xuyên kiểm tra các tuyến đê để chủ động ứng phó khi có sự cố.

Thúy Ly

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn