Nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 04/11/2019 10:23:02

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số 17 về môi trường được xem là tiêu chí khó thực hiện và khó duy trì. Xuất phát từ thực tiễn, Trung ương Đoàn đã thành lập 30 đội tuyên truyền bảo vệ môi trường (BVMT) cấp xã 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Đồng Tháp. Tại Đồng Tháp, mô hình “Đội TTV BVMT” xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự là điểm sáng trong phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong BVMT, xây dựng nông thôn mới.


Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”

Cuối năm 2018, Đội tuyên truyền viên (TTV) BVMT xã Phú Thuận B ra đời với 16 thành viên. Lực lượng nòng cốt là cán bộ Đoàn, đoàn viên và cán bộ của các tổ chức đoàn thể cấp xã như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh. Những thành viên tham gia đội là người có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có kỹ năng truyền thông và khả năng thuyết phục, vận động người khác.

Thời gian qua, nhiều mô hình BVMT được Ban Thường vụ Xã đoàn Phú Thuận B triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao như: mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại ấp Phú Lợi B đã “biến” những nơi tập kết rác thải thành những vườn hoa sinh động, tạo vẻ mỹ quan nông thôn; mô hình ngôi nhà 200 đồng, ngôi nhà xanh tại 2 trường Tiểu học và Trường THCS Phú Thuận B đã phân loại rác thải, tái chế rác thải nhựa, giấy tại đơn vị trường học hay mô hình nuôi trùn Ấn Độ của thanh niên Bùi Thị Thanh Mỹ - giải pháp xử lý phân bò của các hộ chăn nuôi trên địa bàn ấp.


Mô hình phân loại rác ở trường học, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ban Thường vụ Xã đoàn và các thành viên Đội TTV BVMT xã còn chủ động tuyên truyền phân loại rác thải cho hơn 300 hộ dân trên địa bàn xã, phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền, trồng hơn 2.500 cây hoa kiểng các loại,... Hội đồng Đội xã còn chủ động tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải cho hơn 500 em học sinh, tổ chức các cuộc thi sáng tạo nhí, vẽ tranh về chủ đề BVMT. Những cách làm sáng tạo đã giúp hoạt động BVMT trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, khả quan hơn. Thầy Nguyễn Thành Nhơn - giáo viên Tổng phụ trách Trường Tiểu học Phú Thuận B2 chia sẻ, mô hình vừa giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về BVMT, vừa có thể giúp các em học được đức tính tiết kiệm, giáo dục kỹ năng sống, đạo đức thông qua các hoạt động phân loại, tái chế rác thải ở trường cũng như ở gia đình.

Với cách làm hay và nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã góp phần cùng chính quyền địa phương xã Phú Thuận B hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn