Chú Huỳnh Văn Long nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn trong bồn

Cập nhật ngày: 29/10/2019 05:39:56

ĐTO - Với vai trò là hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, Phó Chủ nhiệm Tân Thạnh Hội quán, chú Huỳnh Văn Long (SN 1953, ngụ xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự) luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn trong bồn với các thành viên trong Hội quán cũng như người dân, nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thực hiện có hiệu quả mô hình CCB xây dựng cuộc sống ấm no bền vững tại địa phương.


Chú Huỳnh Văn Long

Với tinh thần cần cù lao động, ngoài làm ruộng, chú Long còn có suy nghĩ phát triển chăn nuôi thủy sản, tận dụng đất ở tại gia đình, cộng với học tập kinh nghiệm nuôi lươn trong bồn của ngành hữu quan, người nuôi trước, từ đó chú Long quyết định triển khai nuôi lươn thương phẩm. Để chủ động con giống (không phụ thuộc vào nguồn giống lươn tự nhiên), chú Long đã nuôi lươn sinh sản để có con giống nuôi lươn thương phẩm cũng như bán giống cho người dân có nhu cầu ở địa phương.

Chú Huỳnh Văn Long cho biết, thời gian đầu, việc nuôi lươn sinh sản, thương phẩm cũng bị hao hụt nhưng được sự hướng dẫn của Phòng Kinh tế, Trạm thủy sản TX.Hồng Ngự đã hỗ trợ về con giống, kỹ thuật nên việc nuôi lươn của gia đình phát huy hiệu quả. Chẳng hạn, năm 2018, gia đình đã bán lươn giống, thương phẩm được khoảng 800kg với tổng số tiền gần 110 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi 60 triệu đồng.

Cũng trong năm 2018, Tân Thạnh Hội quán được thành lập với 86 thành viên (các hộ nuôi lươn trên địa bàn xã Bình Thạnh và xã Tân Hội của TX.Hồng Ngự, nhiều hộ là hội viên CCB). Chú Huỳnh Văn Long được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Tân Thạnh Hội quán. Hội quán sinh hoạt 1 lần/tháng. Tại buổi sinh hoạt, Chú Long cùng với các thành viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn, đầu ra của nông sản... nhằm tăng bồn nuôi để tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

NGỌC TÂM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn