TP.Sa Đéc phát huy các giá trị nhà cổ, tuyến bờ kè, phố đi bộ thu hút du khách

Cập nhật ngày: 02/12/2019 05:07:26

TP.Sa Đéc tập trung khai thác, phát huy các giá trị cơ sở vật chất nhà cổ, tuyến bờ kè sông, phố đi bộ nhằm tăng cường phát triển các sản phẩm mới thu hút khách tham quan du lịch. Qua đó, từng bước thể hiện vai trò là trung tâm du lịch của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển du lịch của các địa phương lân cận.

Thành phố tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần du lịch Đồng Tháp khai thác dịch vụ du lịch tại nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận; nâng cấp, cải tạo các ngôi nhà cổ trên địa bàn để phát triển loại hình dịch vụ trải nghiệm ẩm thực, nghề truyền thống (hủ tiếu Sa Đéc, các loại bánh dân gian từ bột), cơ sở lưu trú du lịch theo mô hình homestay, farmstay. Đối với tuyến phố đi bộ từ bến tàu du lịch đến nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận, triển khai vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch; tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bố trí hoa, kiểng tạo vẻ mỹ quan 2 bên tuyến đường, thực hiện các cụm tiểu cảnh đặc trưng của thành phố. Tuyến bờ kè sông Sa Đéc, xây dựng các mô hình, tiểu cảnh trang trí 2 bên bờ sông phường 1, phường 3, trang trí cầu Sắt và trên sông tạo điểm nhấn, ấn tượng thu hút khách; khai thác kết hợp tuyến phố đi bộ, bến tàu du lịch hình thành các hoạt động dịch vụ du lịch trên sông (du thuyền thả hoa đăng thưởng ngoạn cảnh quan sông nước, ẩm thực trên sông, đờn ca tài tử)... Tuyến bờ kè sông Tiền, trang trí hoa viên, tiểu cảnh dọc bờ sông; kêu gọi đầu tư các loại hình dịch vụ, du lịch, ẩm thực và đờn ca tài tử trên sông, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố về đêm (du thuyền, nhà hàng nổi...), đầu tư bến tàu khách du lịch, hình thành điểm đón khách từ các tàu khách du lịch quốc tế, điểm trung chuyển qua các tàu du lịch nhỏ đi vào thành phố và các điểm du lịch khác.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn