Bí thư Tỉnh ủy thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 18/04/2023 18:34:04

ĐTO - Chiều ngày 18/4, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy Cao Lãnh.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Tại buổi thăm, làm việc, lãnh đạo nhà trường báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong về tình hình hoạt động của nhà trường. Năm học 2022 - 2023, nhà trường không ngừng đổi mới, trong đó tập trung công tác tuyển sinh và ưu tiên đào tạo những ngành nghề cho học sinh khi ra trường có việc làm. Nhà trường đang đào tạo 14 ngành nghề trình độ cao đẳng, 17 ngành nghề trình độ trung cấp với tổng số 2.488 học sinh, học viên. Hoạt động dạy và học tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các quy trình đào tạo; đội ngũ giảng viên nhà trường có trình độ đạt và vượt chuẩn.

Về thực hiện Đề án thí điểm mô hình đào tạo hệ trung cấp lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh, năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đang đào tạo 2 lớp trung cấp về lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao gồm: Công nghệ thực phẩm, Trồng trọt và bảo vệ thực vật với tổng số 38 học sinh. Các học sinh vừa học chuyên môn, vừa học văn hóa (lớp 10) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp. Sau 3 năm học, các học sinh có thể đi làm việc ở Nhật Bản hoặc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thầy cô giáo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; nhà trường tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; nâng số lượng học sinh được đào tạo; quan tâm đến việc hợp tác trong và ngoài nước đối với công tác đào tạo. Đồng thời mong muốn trường tiếp tục phát triển để đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cho tỉnh.

Đối với Đề án thí điểm mô hình đào tạo hệ trung cấp lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao cho học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trường phải nghiên cứu thấu đáo mô hình, xây dựng phương án triển khai đúng theo mô hình và phù hợp với tình hình thực tế tại Đồng Tháp; hoàn thiện giáo trình, các điều kiện đi kèm để thực hiện mô hình có hiệu quả.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 2, hàng đầu từ phải sang) tham quan mô hình kinh doanh cây xoài nhà tôi của ông Lê Minh Hiện (Khóm 5, Phường 6, TP Cao Lãnh)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến thăm, tìm hiểu mô hình vườn xoài kiểu mẫu, trồng xoài theo hướng hữu cơ của ông Trần Văn Hổ (ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh); mô hình kinh doanh cây xoài nhà tôi của ông Lê Minh Hiện (Khóm 5, Phường 6, TP Cao Lãnh). Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy tham quan, tìm hiểu quy trình canh tác xoài, đầu ra sản phẩm.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn