Cần quyết liệt ngăn chặn nạn bạo lực học đường

Cập nhật ngày: 07/11/2014 08:07:54

Vụ việc đã xảy ra vào ngày 20/10/2014, tại Trường THCS Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, em Nguyễn Minh Tâm học sinh lớp 9/4 bị em Trương Hoài Phong học cùng lớp đánh ngất xỉu tại trường. Nguyên nhân là do Tâm kể cho gia đình biết việc bị Phong tống tiền (mỗi ngày 3.000 đồng) và gia đình Tâm đã trình báo vụ việc cho Ban giám hiệu trường, Công an địa phương. Sau khi bị đánh ngất xỉu, em Tâm được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 4 ngày sau mới xuất viện. Còn Phong thì bị Công an xã Vĩnh Thới mời lên làm rõ sự việc.

Do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sau khi Công an xã làm rõ sự việc thì gia đình đã bảo lãnh Phong về nhà, nhưng sau đó Phong không dám đi học trở lại vì sợ bị gia đình của em Minh Tâm đánh trả thù. Riêng với em Minh Tâm thì sau khi ra viện về nhà cũng không dám đến trường học vì sợ bị Phong đánh tiếp. Ông Lê Việt Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thới huyện Lai Vung cho biết: nhà trường đã nhiều lần đến tận nhà của 2 em học sinh này để động viên các em trở lại lớp, bởi thời điểm kiểm tra giữa học kỳ 1 đã đến. Cuối cùng em Tâm đã trở lại lớp vào ngày 28/10 và em Phong trở lại lớp vào ngày 30/10.

Được biết, gia đình của em Hoài Phong cũng đã nhiều lần đến nhà thăm hỏi sức khỏe của em Minh Tâm và hứa là sẽ giáo dục con mình chu đáo hơn, không để xảy ra những sự việc tương tự. Tuy nhiên, đối với em Minh Tâm thì vẫn chưa hết cảm giác lo sợ. Minh Tâm cho biết, dù sức khỏe đã bình phục dần và em cũng đã trở lại lớp học, nhưng tâm trạng luôn lo lắng, bất an.

Một điều đáng quan tâm hơn nữa là qua làm việc với Phong thì Công an xã Vĩnh Thới còn biết thêm 1 em học sinh khác của Trường THCS Vĩnh Thới, học lớp 9/3 chơi cùng nhóm với Phong cũng có hành vi tống tiền các bạn học khác tương tự như Phong. Công an xã đã mời học sinh này lên làm việc và em này cũng hứa khắc phục ngay.

Về phía Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Thới, sau sự việc xảy ra, Ban giám hiệu đang tích cực tìm giải pháp ngăn chặn những hành vi xấu hơn có thể tiếp tục xảy ra. Trước mắt tuyên truyền dưới sân cờ để các em cảm thấy thầy, cô giáo là chỗ dựa; chấn chỉnh giờ giao ca giữa 2 buổi để liên tục trong ngày lúc nào cũng có người lớn...

Tuy nhiên, hiện tại gia đình có con em là học sinh bị tống tiền và bị đánh cũng như dư luận người dân đang rất quan tâm, lo lắng trông chờ ngành chức năng nhanh chóng làm rõ, có biện pháp xử lý nhằm quyết liệt ngăn chặn nạn bạo lực học đường.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn