Chú Hồ Văn Ngọc
Hết lòng với công tác khuyến học - khuyến tài

Cập nhật ngày: 02/11/2012 05:24:28

Chú Hồ Văn Ngọc (Sinh năm 1960) ngụ ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng là người đi đầu trong công tác khuyến học - khuyến tài và chăm lo đời sống dân nghèo của ấp. Chú được lãnh đạo xã và nhân dân trong ấp tin tưởng bầu làm tổ trưởng Tổ Dân phòng Khuyến học số 1, tổ trưởng Tổ Văn hóa và kiêm tổ trưởng Tổ Sản xuất nông nghiệp của ấp.


Chú Hồ Văn Ngọc

Gắn bó với mảnh đất quê, hơn ai hết, chú thấu hiểu nỗi cơ cực của người nông dân chân lấm tay bùn, thiếu trình độ học vấn. Từ đó, chú Ngọc quyết tâm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Kết quả, cả 5 người con của chú đều thi đỗ đại học. Chú không những là người khéo léo chăm lo, khuyến khích con cái học hành mà còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động khuyến học, giúp đỡ người nghèo.

Từ khi tham gia Tổ Dân phòng khuyến học số 1, chú đã vận động bà con đóng góp Quỹ khuyến học của Tổ số tiền 5 triệu đồng (riêng cá nhân chú vận động được 3,6 triệu đồng). Ngoài ra, chú còn vận động người dân trong tổ bán đồng lúa rơi cho vịt (lúa sau khi thu hoạch xong sẽ được bán cho hộ nuôi vịt thả đồng khoảng 25 ngàn đồng/công) được 4 triệu đồng, số tiền này dùng ủng hộ Chi hội Khuyến học của ấp.

Chú Ngọc cho biết: “Số tiền vận động hàng năm dùng để khen thưởng cho những cháu có thành tích học khá, giỏi và những cháu thi đỗ tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Mức thưởng từ 100 - 200 ngàn đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng là động lực để các cháu quyết tâm hơn trong học tập”. Nhờ vậy, số lượng gia đình đăng ký “Gia đình hiếu học” tăng theo từng năm. Nhiều học sinh là con em của những gia đình trong tổ cũng quyết tâm học giỏi, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học.

Em Phạm Thị Phượng (ấp Gò Da, xã Bình Phú) từng được Tổ Dân phòng Khuyến học số 1 khen thưởng hiện đang học tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Khi nhận được sự quan tâm của các chú trong Tổ Dân phòng Khuyến học, em cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Cũng vì lý do đó, em có thêm động lực, cố gắng hơn trong học tập để không phụ lòng sự quan tâm, giúp đỡ từ các chú”.

Chú Ngọc cho biết thêm: “Khi nhận lời làm công tác này, đôi khi tôi thấy mình không đủ thời gian do bận công việc đồng áng của gia đình. Tuy nhiên, thấy người dân trong tổ yêu thương, tin tưởng giao cho nhiệm vụ nên cố gắng làm, mệt thật nhưng cảm thấy vui và tôi cứ nghĩ nên vận động bà con lo cho con cái học hành thành tài”.

Ngoài công tác khuyến học - khuyến tài, chú Hồ Văn Ngọc còn hết lòng chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2009, chú đã vận động cho Quỹ Vì người nghèo của ấp 4 triệu đồng, đổ hàng trăm xe đất nâng cấp đường nông thôn với số tiền gần 10 triệu đồng. Riêng năm 2012, chú vận động quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ của xã 2,5 triệu đồng, đổ 30 xe đất với chi phí 5 triệu đồng.

Đáng trân trọng hơn, chú Ngọc còn chủ động hiến gần 100m² đất vườn làm đường nước thoát cho nhiều hộ dân. Chú Ngọc còn là người đưa ra kế hoạch dùng tiền Quỹ khuyến học cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp, vừa giúp họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo vừa góp phần tăng nguồn quỹ hội.

Với sự nhiệt tình trong công tác khuyến học - khuyến tài cũng như sự quan tâm giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống, chú Hồ Văn Ngọc đã vinh dự nhận Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học tại cộng đồng dân cư.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn