Công tác khuyến học - một năm nhìn lại

Cập nhật ngày: 08/01/2014 06:11:54

Năm 2013, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học (KH) tỉnh đã phủ kín khắp xóm, ấp, xã, phường, huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác vận động Quỹ KH của các cấp hội được tiến hành với nhiều hình thức và được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ, qua đó đã tạo được nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho học sinh (HS), sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn học tập, tác động tích cực đến việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trong toàn dân.


Trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Trong năm, Quỹ KH Nguyễn Sinh Sắc và Quỹ KH cấp huyện, cấp cơ sở đã huy động trên 37 tỷ đồng để cấp 77.104 suất học bổng và quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội KH tỉnh còn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu 1 HS lớp 10 nhận học bổng Tây Nam bộ (trong 3 năm); phối hợp Tỉnh đoàn giới thiệu 20 SV nhận học bổng của Báo Tuổi Trẻ,... với tổng trị giá các hoạt động phối hợp gần 1 tỷ đồng. Số tiền trên đã giúp cho hàng ngàn HS, SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tiếp tục đến trường, tiếp cận tri thức tạo dựng tương lai.

Nhận được suất học bổng vào đầu năm học mới, em Phạm Thị Minh (HS lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Du, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) xúc động chia sẻ: “Em luôn có ước muốn là được đi học như bao bạn bè trang lứa khác. Nhận được học bổng, em và gia đình rất vui mừng, mừng vì đã được cô, chú lãnh đạo quan tâm, mừng vì số tiền này sẽ góp phần làm giảm gánh nặng cho cha mẹ em trong năm học mới. Sự quan tâm đó là nguồn động viên em trên con đường cắp sách đến trường. Em mong rằng các bạn có hoàn cảnh khó khăn mà có thành tích học tập tốt đều có thể nhận học bổng đầy ý nghĩa này”.

Công tác phát triển hội viên và củng cố tổ chức Hội cũng được quan tâm thường xuyên. Trong năm, Hội đã xây dựng thêm 209 chi hội, nâng toàn tỉnh lên 1.644 chi hội với 158.191 hội viên, chiếm 8,76% dân số tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội KH các cấp cũng không ngừng củng cố và nhân rộng các mô hình KH điển hình. Trong năm, Hội KH tỉnh đã bình xét công nhận mới 25.814 gia đình hiếu học, xây dựng thêm 20 dòng họ hiếu học và nhân rộng được 13 cộng đồng KH đến các xã điểm trong tỉnh. Để phục vụ công tác tuyên truyền, Hội KH tỉnh đã phát hành 500 cuốn sổ tay hỏi đáp về xây dựng xã hội học tập và cộng đồng KH, treo 70 khẩu hiệu tuyên truyền Tháng KH. Đặc biệt, Hội còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chú trọng công tác vận động đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng, tham gia quản lý học sinh ngoài giờ học và trong dịp nghỉ hè.

Các hoạt động của Hội KH tỉnh đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, giáo viên trong việc quan tâm, chăm sóc HS thuộc diện gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; HS đã tự có ý thức học tập rèn luyện, phấn đấu không ngừng để đạt được kết quả cao nhất. Bà Nguyễn Thị Nhàn - Chủ tịch Hội KH tỉnh cho biết: “Năm qua, công tác KH, khuyến tài được các cấp hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức trong cộng đồng dân cư và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực được nhân dân tin tưởng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao trong việc góp phần hoàn thành các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, hết lòng vì sự nghiệp KH”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn