Trường Đại học Đồng Tháp

Điểm sáng của phong trào phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học

Cập nhật ngày: 18/07/2014 04:57:03

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) trong học đường, nên trong 39 năm kể từ khi thành lập (26/2/1975), Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) chưa có trường hợp sinh viên (SV) nào vướng vào tệ nạn ma túy.

Trường ĐHĐT nằm trên địa bàn phường 6, TP.Cao Lãnh với nhiều tụ điểm gắn với các dịch vụ vui chơi, giải trí như: quán cà phê, bi-da, bar... nên có thể nói tình hình an ninh trật tự nơi đây khá phức tạp, nếu không được giáo dục kịp thời, SV dễ sa ngã vào TNXH, đặc biệt là ma túy. Hàng năm, Trường ĐHĐT có hơn 10.000 SV theo học các hệ cao đẳng, đại học chính qui. Mỗi năm, lượng SV mới nhập học vào trường gần 3.500, trong đó chỉ có khoảng 1.700 SV của trường được ở ký túc xá và chịu sự quản lý trực tiếp của trường, còn lại tạm trú ở các nhà trọ bên ngoài nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp SV sớm nhận thức được tác hại của ma túy, góp phần xây dựng trường học trong sạch, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy tốt - học tốt, trường chủ động tuyên truyền, giáo dục SV ngay từ khi mới nhập học.


Sinh viên trường diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy

PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHĐT cho biết: “Được sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh Đồng Tháp và Ban Chỉ đạo Phòng, chống ma túy tỉnh trong công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, nhà trường chú trọng, triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong SV. Là đơn vị giáo dục được đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hằng năm Trường ĐHĐT tiếp nhận SV khắp các tỉnh thành trên cả nước đến học tập nên trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục, cảnh giác và nâng cao ý thức của SV đối với tệ nạn ma tuý”.

Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức cho SV ký cam kết không vi phạm nội quy nhà trường, các TNXH, trong đó có tệ nạn ma túy. Trong các buổi “Tuần sinh hoạt công dân”, trường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của ma túy đến học đường cho toàn thể SV nhà trường. Ngoài ra, trường còn tổ chức các đợt tuyên truyền theo chủ điểm với việc phối hợp sử dụng băng – rôn, biểu ngữ và thường xuyên thông tin về tệ nạn ma túy trên hệ thống phát thanh của trường. Trong thời gian học tập, ngoài các chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, SV còn được nghe và thảo luận các vấn đề về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm thông qua các buổi sinh hoạt tại giảng đường như: giáo dục ý thức công dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Để nâng cao ý thức của SV trong phát hiện, tố giác tội phạm, trường lập hộp thư góp ý phát hiện tố giác những người có nghi vấn biểu hiện liên quan đến ma túy.

Hằng năm, Đoàn trường còn tổ chức các hội diễn văn nghệ, hội thi vẽ tranh, thi tiểu phẩm,... với hình thức sôi động, nội dung hấp dẫn nên đã thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên, SV trong trường tham gia. Thông qua hình thức giáo dục này, SV của trường hiểu biết sâu sắc hơn các qui định của pháp luật trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa đối với các tệ nạn xã hội.

Không chỉ phát huy vai trò của nhà trường, Trường ĐHĐT còn phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, chính quyền, Công an phường và gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục SV không dính đến ma túy và các TNXH. Đầu mỗi năm học, nhà trường phối hợp Công an phường 6 ký kết kế hoạch phòng, chống TNXH, kế hoạch thực hiện “3 phòng, 3 quản”. Trường mời cán bộ Công an phường đến thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho SV về tình hình TNXH, tệ nạn ma túy.

“Thời gian tới, Trường ĐHĐT quyết tâm phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường, đa dạng các hình thức tuyên truyền, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các đơn vị, phòng, ban trong trường kiên quyết đẩy lùi, ngăn chặn không cho ma túy xâm nhập vào nhà trường, không để trường hợp nào trong trường vi phạm về ma túy” - ông Nguyễn Văn Đệ cho biết thêm.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn