Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp:

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cập nhật ngày: 06/06/2016 06:15:02

ĐTO - Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Đồng Tháp vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hình thành, phát triển (1976-2016), 5 năm thành lập trường (2011-2016).


Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Y tế, sở, ngành tỉnh, hơn 300 đại biểu, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đã đến dự.

Trường CĐYT Đồng Tháp tiền thân là Trường sơ cấp Y tế đào tạo y tá và dược tá từ những năm đầu sau giải phóng. Cuối năm 1979, trường khai giảng khóa trung cấp y tế đầu tiên đào tạo ngành y sỹ đa khoa với 140 học sinh.

Năm 1980, trường được chính thức thành lập, trụ sở tại ấp Hòa Hiệp, xã Hòa An, TX.Cao Lãnh (nay là phường 4, TP.Cao Lãnh).

Từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo hơn 9.000 học sinh hệ trung cấp, hơn 1.000 sinh viên hệ cao đẳng, hơn 4.000 học sinh hệ dược tá, hơn 6.000 học sinh, học viên hệ ngắn hạn.

Trường đã nhận được sự quan tâm, đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trở thành địa chỉ tin cậy trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, cao đẳng trong nước, quốc tế;...

Năm 2016, Trường CĐYT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Bộ Y tế tặng Cờ thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, biểu dương, khen thưởng 3 tập thể.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Trường CĐYT đã trải qua một chặng đường dài trong công tác đào tạo, đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế.

Sắp tới, trường cần tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm; đa đạng hóa các loại hình đào tạo, giáo dục y đức cho học sinh, đưa trường thành trường uy tín, tin cậy trong tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long...”.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, trường khánh thành, đưa vào sử dụng khu 7 tầng, gồm: thực hành dược, kỹ thuật y học, liên kết đào tạo.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn