Hai Chi hội khuyến học tiêu biểu của Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 08/12/2020 05:52:01

ĐTO - Ở tỉnh Đồng Tháp, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được đẩy mạnh. Nhiều dòng họ đã thành lập được Chi hội khuyến học (KH) và hoạt động hiệu quả. Điển hình là Chi hội KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng, xã Tân Phú Trung (huyện Châu Thành) và Chi hội KH dòng họ Nguyễn - ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh).


Chi hội Khuyến học dòng họ Lê - rạch Cai Trượng tổ chức họp mặt, khen thưởng các cháu trong dòng họ

Quan tâm khen thưởng con cháu học tốt

Tâm huyết với công tác KH nên ông Lê Phú Thời ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung cùng một số người thân trong dòng họ Lê đi học hỏi, tham khảo kinh nghiệm của các dòng tộc khác và quyết tâm thành lập Chi hội KH của dòng họ mình. Năm 2009, Ban KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng được thành lập với 46 hộ, hơn 200 nhân khẩu. Ban KH có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động và đôn đốc, vận động các gia đình trong dòng họ đưa phong trào học hành của con cháu ngày càng phát triển. Ban KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng được công nhận là Chi hội KH vào năm 2012, trực thuộc Hội KH xã Tân Phú Trung. Với nhiều thành tích trong công tác KH, xây dựng dòng họ học tập, Chi hội KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng đã được UBND tỉnh khen thưởng.

Từ năm 2009 đến nay, các hội viên trong Chi hội đóng góp quỹ KH (số tiền không bắt buộc) được hơn 76 triệu đồng. Căn cứ vào nguồn quỹ KH Chi hội vận động được mà mức khen thưởng con cháu của dòng họ có thành tích trong học tập được quy định cụ thể. Đối với học sinh giỏi là 150 ngàn đồng/cháu; học sinh khá 100 ngàn đồng/cháu. Các cháu đạt giải học sinh giỏi cấp huyện trở lên hoặc thi đỗ Đại học với số điểm cao cũng được tặng quà. Kết thúc năm học, Chi hội KH chuẩn bị tiền, quà... tặng cho các cháu có thành tích học tập tốt. Hơn 10 năm qua, Chi hội KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng đã khen thưởng, tuyên dương trên 450 lượt con cháu đạt học lực khá, giỏi.

Theo ông Lê Phú Thời - Chi hội trưởng Chi hội KH dòng họ Lê - rạch Cai Trượng, lễ phát thưởng và tuyên dương các cháu tổ chức luân phiên tại các gia đình để thế hệ sau có dịp gặp gỡ, biết bà con dòng họ. Trong lễ phát thưởng, ông trưởng họ Lê sẽ báo cáo với tổ tiên về thành tích học tập của con cháu, lưu danh các cháu vào sổ vàng truyền thống... Những việc làm này tạo niềm vinh dự, tự hào, khích lệ con cháu học hành thành tài. Đến nay, dòng họ Lê - rạch Cai Trượng có gần 60 người có trình độ từ Trung cấp trở lên. Nhiều gia đình quyết tâm cho con học hành thành đạt. Điển hình như hộ ông Lê Phục Hỷ, ông có 4 người con, trong đó 3 người tốt nghiệp Đại học, 1 người là Thạc sĩ.


Tặng quà cho các cháu trong dòng họ Nguyễn - ấp Tịnh Mỹ có thành tích cao trong học tập

Dòng họ có hơn 30 giáo viên

Chi hội KH dòng họ Nguyễn - ấp Tịnh Mỹ thành lập vào năm 2015 gồm 5 hội viên (là 5 anh, chị, em ruột) do ông Nguyễn Văn Gọn làm Chi hội trưởng. Là nông dân nhưng vợ chồng ông Nguyễn Văn Gọn sớm có suy nghĩ tiến bộ “ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay” nên nỗ lực lao động, lo cho 7 người con học hành.“Lúc trước, điều kiện đi học còn nhiều khó khăn nhưng các con tôi cũng cố gắng đến lớp. Hiện, 5/7 đứa con của tôi là giáo viên, đều có trình độ Đại học. Noi gương đó, đến thế hệ các cháu cũng tích cực học tập và đạt kết quả tốt”- ông Gọn cho biết.

Để phong trào học tập của dòng họ ngày càng phát triển, ông Nguyễn Văn Gọn vận động 4 anh, chị, em ruột của mình tham gia và thành lập Chi hội KH. Hội viên tham gia Chi hội KH của dòng họ đều nhận thức được tầm quan trọng của sự học; quan tâm, động viên, tạo điều kiện để con cháu học tập. Các gia đình trong dòng họ nuôi “heo đất KH”, mỗi năm, đóng góp quỹ KH của Chi hội trung bình 10 triệu đồng. Hàng năm, sau khi nhà trường tổng kết năm học, Chi hội KH dòng họ Nguyễn - ấp Tịnh Mỹ tổ chức họp mặt, biểu dương, khen thưởng con cháu trong dòng họ đạt học lực từ loại khá, giỏi trở lên. Bên cạnh đó, con cháu có thành tích tốt trong các cuộc thi về văn nghệ, thể thao... được Chi hội khen thưởng đột xuất nhằm kịp thời ghi nhận, khích lệ, động viên các cháu.

Ông Nguyễn Văn Gọn phấn khởi chia sẻ: “Việc thành lập Chi hội KH trong dòng họ giúp bà con dòng họ gắn kết với nhau hơn; thường xuyên nhắc nhở con cháu về truyền thống hiếu học của thế hệ trước. Con cháu dòng họ Nguyễn chúng tôi đều được học hành và cùng nhau thi đua học tập đạt kết quả cao. Nhiều con cháu trong dòng họ có trình độ Cao đẳng, Đại học và Thạc sĩ, làm việc ở nhiều ngành nghề”. Gia đình ông Gọn và 4 gia đình anh, chị, em ruột của ông có hơn 30 người con ruột, con dâu, con rể là giáo viên. Chi hội KH dòng họ Nguyễn - ấp Tịnh Mỹ đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn