Hiệu quả chương trình học 2 buổi/ngày

Cập nhật ngày: 07/10/2015 12:50:57

Từ năm 2010 đến nay, chương trình dạy học 2 buổi/ngày được nhiều trường thực hiện. Chương trình này không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn quản lý, chăm sóc học sinh (HS) tốt hơn trong quá trình học tập.


Học sinh dùng cơm trưa tại trường theo mô hình bán trú

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), toàn tỉnh có 143 trường THCS dạy học 2 buổi/ngày; trên 6 buổi/tuần với hơn 41.000 HS theo học; 43 trường THPT với hơn 28.000 HS. Ngoài chương trình hiện hành, các trường THCS, THPT đều tăng thêm thời gian trong tuần để mở rộng, nâng cao kiến thức các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Hóa học...

Đối với cấp Tiểu học (TH), chương trình 2 buổi/ngày được nhiều địa phương chọn thực hiện, mang lại hiệu quả. Tại TP.Sa Đéc, năm học 2014-2015, có 1822/1822 HS hoàn thành chương trình bậc TH. Kết quả này một phần nhờ chương trình 2 buổi/ngày. UBND TP.Sa Đéc, Phòng GD&ĐT thành phố đã duy trì, phát triển thêm hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở các trường TH trên địa bàn toàn thành phố. Cụ thể, có 12/14 đơn vị đã tổ chức cho HS học 2 buổi/ngày (chương trình SEQAP); tổ chức bán trú cho HS có 8 trường thực hiện, trong đó có 5 trường SEQAP. Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày và bán trú phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình. Giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn HS hoàn thành các nội dung học tập trên lớp. Trên cơ sở dạy học buổi 2, các trường TH đã lồng ghép các nội dung bồi dưỡng HS có năng khiếu, tổ chức cho HS tham gia các sân chơi bổ ích như: giao lưu HS TH, giao lưu HS đọc diễn cảm, văn nghệ thiếu nhi, Hội khỏe Phù Đổng, vẽ chiếc ô tô mơ ước, ý tưởng trẻ thơ...

Toàn huyện Tân Hồng có 4 trường THCS, với 27 lớp gần 1.000 HS tham gia học 2 buổi/ngày; 14 trường TH, 154 lớp với hơn 4.000 HS; 3 trường TH dạy 2 buổi/ngày toàn trường. Hầu hết các trường THCS tại huyện Lấp Vò đều tổ chức lớp học trên 6 buổi/tuần, đơn vị mở nhiều lớp nhất là Trường THCS thị trấn Lấp Vò, Trường THCS Hội An Đông. Ngoài chương trình hiện hành, HS học chương trình 2 buổi/ngày tăng 12 đến 15 tiết/tuần, mục tiêu nâng cao kiến thức các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học...Hoạt động tăng tiết ngoài giờ giúp HS có thời gian ôn tập kiến thức, giáo viên quan tâm nhiều hơn đến những em HS yếu, kém; nâng cao đối với những em có học lực giỏi.

Bên cạnh những thuận lợi, chương trình tăng tiết, dạy 2 buổi/ ngày vẫn còn một số bất cập như: tạo áp lực cho HS trong quá trình học tập; sự quá tải trong học tập dẫn đến việc toàn bộ thời gian các em ở trường, không có thời gian nghỉ ngơi; xu hướng chạy theo phân bố chương trình sách giáo khoa, nhất là các chương trình các môn tự nhiên ở các khối lớp đầu cấp như khối 6, khối 10 làm giáo viên khá vất vả trong quá trình chuyển tải kiến thức đến HS trong khoảng thời gian hạn hẹp...

Để nâng cao hiệu quả chương trình dạy học 2 buổi/ngày, năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố, Phòng GD&ĐT tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng đồ dùng dạy học trong quá trình lên lớp. Mặt khác, việc kiểm tra phân phối chương trình môn đối với các đơn vị trường cũng là một trong những hình thức giám sát của cơ quan quản lý, nhằm sớm điều chỉnh những bất cập trong quá trình giảng dạy phát sinh theo chương trình này.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn