Ngày hội tư vấn khởi nghiệp và chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho học sinh THPT

Cập nhật ngày: 22/06/2020 05:35:53

ĐTO - Ngày 19/6, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Ngày hội tư vấn khởi nghiệp và chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho học sinh (HS) THPT năm học 2019 - 2020. Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; ông Phạm Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học - Công nghệ Việt Nam cùng hơn 600 cán bộ quản lý, giáo viên và HS các trường THPT trong tỉnh tham gia ngày hội.


Học sinh tham gia Ngày hội tư vấn khởi nghiệp

Tại Ngày hội tư vấn khởi nghiệp, các em HS được tư vấn, định hướng kỹ năng chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường, xu hướng xã hội. Nhằm khuyến khích, động viên HS có ý tưởng khởi nghiệp, Sở GD&ĐT phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho HS THPT năm học 2019 - 2020. Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” được Sở GD&ĐT tổ chức từ tháng 10/2019, với hơn 1.600 HS đăng ký dự thi các dự án khởi nghiệp. Qua các vòng sơ tuyển, bán kết, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết, với các ý tưởng khởi nghiệp như: kinh doanh trái cây sạch, khô lươn, đồ chơi trẻ em, làm du lịch cộng đồng. Vòng chung kết, mỗi thí sinh có 15 phút để hùng biện về ý tưởng khởi nghiệp của mình, quá trình biến ý tưởng thành hiện thực và trả lời các câu hỏi từ Ban giám khảo về dự án. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. 2 giải Nhất thuộc về em Lê Thị Thúy Duyên và Lâm Quang Tường - HS Trường THPT Hồng Ngự 2 (huyện Hồng Ngự).


Ông Phạm Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học - Công nghệ Việt Nam chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh

Phát biểu tại Ngày hội tư vấn khởi nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa gửi lời chúc mừng đến các thí sinh đạt giải tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”. Đồng thời đánh giá cao phong trào khởi nghiệp do Sở GD&ĐT phát động, phong trào đã góp phần truyền lửa, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong HS. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD&ĐT cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích khởi nghiệp trong HS; tổ chức nhiều hội thảo, hội thi về khởi nghiệp cho HS tham gia; tạo điều kiện thuận lợi, ươm mầm để các ý tưởng khởi nghiệp của HS phát triển, để phong trào khởi nghiệp trong HS ngày càng phát triển.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (bìa phải) trao thưởng cho học sinh đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”

Dịp này, Sở GD&ĐT còn tổ chức hội thi trang trí gian hàng khởi nghiệp. Có 12 gian hàng của các Phòng GD&ĐT, giáo viên, HS các trường THPT trong tỉnh tham gia trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đặc trưng của địa phương. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến Khích

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn