Nhiều thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cập nhật ngày: 24/09/2014 05:25:29

Hàng loạt các thay đổi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) từ năm 2015, làm cho 13.065 học sinh (HS) khối lớp 12 năm học 2014-2015 toàn tỉnh hết sức lo lắng.


Học sinh khối 12 cần có sự chuẩn bị chu đáo hơn cho kỳ thi

Ngày 9/9/2014, Bộ GD&ĐT đã chính thức ra quyết định thay đổi phương án thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ, kèm phương án thi. Theo đó, từ năm 2015, tổ chức 1 kỳ thi quốc gia (gọi là kỳ thi THPT Quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ. Kỳ thi được tổ chức vào tháng 6, năm 2015, vào các ngày 9, 10, 11 và 12.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, thí sinh (TS) phải thi 4 môn gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Ngoài 4 môn thi trên, TS có thể đăng ký thi thêm các môn khác, trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển ĐH, CĐ. TS đã tốt nghiệp THPT các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh ĐH, CĐ. TS không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thay thế. Những TS có các chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ. Do chỉ có kỳ thi chung nên yêu cầu đề thi cũng có sự thay đổi, các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thời gian thi tự luận 180 phút, các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ thi trắc nghiệm thời gian 90 phút. Đề thi đánh giá TS ở 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để phân hóa trình độ HS. TS sẽ thi theo cụm, Bộ GD&ĐT sẽ công bố các cụm thi, giao cho các trường ĐH đủ năng lực tổ chức coi thi, chấm thi. Điểm công nhận tốt nghiệp của HS dựa kết quả 4 môn thi với điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm khuyến khích (nếu có).

Đối với thi tuyển sinh ĐH, CĐ, trước ngày 1/1 hằng năm các trường sẽ công bố cách thức sử dụng kết quả kỳ thi. Bộ GD&ĐT dựa trên kết quả thi công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn thi. Các trường ĐH, CĐ sẽ sử dụng kết quả kỳ thi dựa trên ngưỡng điểm này để tuyển sinh theo quy chế. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH, CĐ, TS đăng ký tuyển sinh vào các trường theo nguyện vọng cá nhân. Tại các địa phương không có cụm thi do trường ĐH chủ trì, tạo điều kiện thuận lợi cho TS dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT sẽ thống nhất với UBND tỉnh tổ chức một số cụm thi do các Sở GD&ĐT chủ trì.

Với những thay đổi như trên, HS, phụ huynh HS cần lưu ý đối với môn Ngoại ngữ: kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước là môn tự chọn thì nay trở thành môn bắt buộc. Điều này sẽ rất áp lực đối với những em HS vốn yếu môn học này. Thời gian thi cũng sẽ kéo dài hơn: 120 phút đề thi tự luận kỳ thi trước nay nâng lên 180 phút, các môn thi trắc nghiệm cũng nâng thời gian lên. Yêu cầu đề thi ở 4 cấp độ, trong đó có vận dụng, vận dụng cao. Yêu cầu này đòi hỏi HS phải học thực chất, hiểu vấn đề, vận dụng kiến thức trong quá trình làm bài thi. Nếu HS học thuộc lòng, học đối phó thì việc các em đạt 4 cấp độ theo yêu cầu là rất khó. Một điểm nên lưu ý là kỳ thi sẽ tổ chức theo cụm thay vì theo trường như trước đây và việc tổ chức, coi thi, chấm thi do các trường ĐH đủ năng lực thực hiện. Vì vậy, các giáo viên coi thi, quy trình chấm thi cũng sẽ khác hơn so với trước.

Chia sẻ với phụ huynh, HS về những thay đổi từ kỳ thi tốt nghiệp THPT, ĐH, CĐ năm 2015, ông Hồ Quốc Dũng - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT cho rằng: “HS cần có sự chuẩn bị, đầu tư hết sức chu đáo ngay từ bây giờ, nhất là đối với các môn thi tự chọn. Các em HS cần học đều các môn thi và chọn những môn tự chọn để đầu tư ngay từ bây giờ. Không nên chủ quan...”. Hiện nay, các trường cũng đã thông tin đến HS, phụ huynh HS nắm để có bước điều chỉnh trong học tập. Sắp tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai những vấn đề liên quan đến kỳ thi, phụ huynh, HS cần cập nhật thường xuyên.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn