Sáng tạo với nhiều hoạt động giáo dục dành cho học sinh
Cập nhật ngày: 15/05/2025 11:00:27

ĐTO - Nhiều năm qua, tập thể Trường Tiểu học (TH) Mỹ An 2 (huyện Tháp Mười) luôn là đơn vị giữ vững thành tích dạy và học, trong năm học 2023 - 2024, trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2025, trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp. Với mục tiêu dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh (HS), cán bộ quản lý, giáo viên (GV) của trường có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho HS. Trong đó, đã cho ra mắt Phòng truyền thống trưng bày hình ảnh kết hợp ứng dụng công nghệ số tái hiện sinh động cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị đại tướng của Việt Nam, người có công với quê hương, đất nước...

Quyển sách nói do giáo viên Trường Tiểu học Mỹ An 2 (huyện Tháp Mười) thực hiện
Nổi bật với thành tích dạy tốt - học tốt
Trường TH Mỹ An 2 có 17 người gồm cán bộ quản lý, GV có trình độ đại học, thạc sĩ; trường có tổng số 242 HS. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT phát động. Đồng thời được Phòng GD&ĐT huyện, Sở GD&ĐT đánh giá cao các thành tích về tỷ lệ huy động, duy trì sĩ số HS đạt 100%, không có HS bỏ học, 100% HS tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ HS hoàn thành chương trình lớp học hàng năm luôn đạt từ 99% trở lên, 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH. Trường được UBND tỉnh công nhận duy trì đạt chuẩn chống mù chữ - phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi vững chắc; đạt mức độ 2 kiểm định chất lượng giáo dục; đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2021.
GV, HS của trường đạt nhiều giải cao tại các phong trào, hội thi cấp huyện, tỉnh; đứng tốp đầu phong trào thi đua khối TH của toàn huyện Tháp Mười...

Học sinh Trường Tiểu học Mỹ An 2 (huyện Tháp Mười) tìm hiểu lịch sử tại Phòng truyền thống
Ngoài những thành tích nổi bật trong công tác dạy và học, Trường TH Mỹ An 2 còn là điểm sáng trong các hoạt động phong trào dành cho HS. Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, cao điểm trong tháng 4 và tháng 5/2025, Ban Giám hiệu, GV của trường tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như: hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Giải phóng tỉnh Đồng Tháp, 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025), kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)...
Các hoạt động được tổ chức đa dạng với nhiều nội dung thu hút HS tham gia như tổ chức sưu tầm, trưng bày những hình ảnh Bác Hồ với thiếu nhi. GV sẽ chuẩn bị hình ảnh và giới thiệu về tấm lòng, tình cảm bao la, yêu thương, quý mến thiếu nhi của Bác Hồ... định hướng cho HS sẽ làm gì để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Sau đó, GV hướng dẫn các em làm việc theo nhóm, cùng các bạn thảo luận, xếp các hình ảnh vào khung hình trái tim để tạo thành 1 tác phẩm giáo dục truyền thống hoàn chỉnh.
Ngoài ra, Ban Giám hiệu trường còn tổ chức Hội thi “Góc truyền thống lớp, phòng học, phòng làm việc”. Ở mỗi phòng học, phòng làm việc, giáo viên, nhân viên sáng tạo, thiết kế (có thể mời phụ huynh) thực hiện trang trí, trưng bày “Góc truyền thống ở lớp” phù hợp với hình ảnh, sách đạo đức, lịch sử, thành tích của lớp, của HS. Thông qua mỗi “Góc truyền thống” giúp HS càng tự hào với truyền thống yêu nước của dân tộc, từ đó tự nhắc nhở bản thân nâng cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực học tập tốt hơn. Ngoài ra, Liên đội Trường TH Mỹ An 2 còn tổ chức cho đội viên, nhi đồng của trường đến tham quan “Địa chỉ đỏ”, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp...

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Mỹ An 2 (huyện Tháp Mười) thăm “Địa chỉ đỏ” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp
Sáng kiến với mô hình phòng truyền thống
Để các hoạt động giáo dục thêm đa dạng, tập thể nhà trường đã sáng kiến thực hiện cách tuyên truyền theo hình thức trực quan dành cho HS. Ban Giám hiệu nhà trường đã liên hệ mượn các tranh, ảnh có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những trận đánh vang dội, thể hiện sự đấu tranh anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ đã không tiếc máu xương bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, đính thành nhiều khung tranh lớn, trưng bày, bố trí 2 bên lối vào sân trường để tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước đến phụ huynh, HS.
Đặc biệt, trong tháng 4/2025, Trường TH Mỹ An 2 đã ra mắt mô hình Phòng truyền thống với sự tham dự của lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trường Đại học Đồng Tháp, hơn 250 HS, phụ huynh. Thầy Phạm Chí Công - Hiệu trưởng Trường TH Mỹ An 2, cho biết: “Là một đơn vị trường học rất cần có một nơi để HS tham quan, trải nghiệm, học tập, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, rèn luyện đạo đức, lịch sử cách mạng cho các em. Vì vậy, tập thể nhà trường đã ấp ủ mong ước thực hiện Phòng truyền thống, đó là Không gian không chỉ để GV, HS tìm hiểu những dấu ấn lịch sử của đất nước, mà còn là hình thức giáo dục trực quan, sinh động cho thế hệ trẻ hiểu thêm về truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng sống đẹp, sống xứng đáng cho các thế hệ HS. Tuy điều kiện kinh phí còn hạn chế, nhưng với tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê, lòng yêu nghề, tình yêu thương HS, tập thể cán bộ quản lý, GV, nhân viên và HS trong trường đã chung tay thực hiện ước mơ đó. PGS.TS Hồ Văn Thống - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, cựu HS của trường là người đầu tiên truyền cảm hứng cho tập thể bằng việc hỗ trợ 20 triệu đồng, nguồn kinh phí quý báu này đã đặt nền móng, ý tưởng thực hiện công trình”.

Học sinh Trường Tiểu học Mỹ An 2 (huyện Tháp Mười) tham gia Hội thi “Góc truyền thống ở lớp”
Trong quá trình thực hiện Phòng truyền thống, Ban Giám hiệu nhà trường không thuê đơn vị thiết kế mà tổ chức lấy ý kiến của GV, nhân viên, sau đó, tận dụng nhà kho cũ, sửa chữa lại, lên ý tưởng và thiết kế nội dung, hình thức phù hợp với định hướng giáo dục. Đồng thời liên hệ xin các vật dụng cũ, tái chế, sơn sửa, thu thập, sưu tầm, liên hệ tìm các hình ảnh tư liệu... Đối với từng công đoạn nhỏ như: thiết kế trần nhà, sắp xếp bố cục, trang trí hài hòa, tạo điểm nhấn... đều là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tập thể Ban Giám hiệu, GV nhà trường. Xúc động hơn, một số GV như: cô Phạm Thị Trang đóng góp 1.500.000 đồng, cô Hồ Thị Thu Hiền đóng góp 1.000.000 đồng để làm la-phông trần, thầy Phạm Việt Thắng thiết kế hình ảnh, thầy Dương Đức Hiến thiết kế và tặng quyển sách nói phục vụ cho Phòng truyền thống và rất nhiều đóng góp ý nghĩa từ công sức của GV, phụ huynh. Đặc biệt, nhà trường còn mời đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, một số ngành, các cán bộ quản lý trường lân cận đến tư vấn, góp ý để Phòng truyền thống vừa mang tính giáo dục vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và giá trị lịch sử.
Sau tất cả những nỗ lực của tập thể, Phòng truyền thống được ra mắt, không gian trưng bày đẹp, bố trí thiết kế thành lối đi theo chiều dài lịch sử như một thước phim, trên lối đi sẽ có những khu vực, phòng trưng bày theo từng giai đoạn khác nhau. Cùng với hiệu ứng đèn Led, âm thanh ấn tượng, đặc sắc thu hút người xem, tìm hiểu. Ở khu vực trung tâm của phòng có quyển sách nói được GV biên soạn song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh theo từng trang. Khi người xem lật trang nào thì mạch điện tử cùng công nghệ AI, loa phát, sách sẽ phát âm thanh nội dung ở trang đó...
Có thể nói, bằng tất cả sự tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, các thầy giáo, cô giáo Trường TH Mỹ An 2 đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết tập thể, sự quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt để giữ vững chất lượng dạy và học, hình thành không gian văn hóa, giáo dục truyền thống cho HS thú vị, đầy ấn tượng.
L.Thanh