Sinh viên sư phạm học thêm cao đẳng nghề để có việc làm tốt

Cập nhật ngày: 06/08/2014 04:47:58

Để trở thành một sinh viên đã khó, nhưng để chọn một nghề nghiệp phù hợp ước mơ, sở trường và đặc biệt là để có được việc làm sau khi tốt nghiệp càng khó khăn đối với một học sinh (HS) trung học phổ thông, kể cả đối với phụ huynh HS.

Chúng ta đã biết chọn nghề là chọn con đường tương lai, sự nghiệp, là điều cực kỳ quan trọng đối với đời người, nhưng chúng ta chỉ mới hướng cho HS được phần “ngọn” là hướng dẫn chọn một nghề nghiệp yêu thích. Thực tế nhiều HS chọn nghề mà không xác định động cơ là gì, chạy theo nghề “hot”, chạy theo nghề có tên cho “kêu” hoặc chỉ để có bằng đại học. Trong khi điều quyết định tương lai sự nghiệp là việc làm sau khi học thì rất nhiều HS không quan tâm. Nhiều bậc phụ huynh cũng sai lầm khi để các em tự chọn nghề để thi đại học, “chỉ mong con học hành đến nơi đến chốn” một cách mơ hồ... Chẳng hạn các em có biết Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT, ngày 27/3/2014 tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT. Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng đã công bố kế hoạch tuyển giáo viên trong giai đoạn 2013 - 2020 bình quân (2015 đến 2020) chỉ tuyển 60 giáo viên sư phạm mỗi năm theo Công văn số 913/SGDĐT-TCCB, ngày 4/7/2013.

Vừa qua nhiều cuộc khảo sát đều có kết quả rằng hiện nay có khoảng 70% sinh viên ra trường nhưng chưa sẵn sàng lao động nghề nghiệp, chưa sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Và việc làm của sinh viên vẫn đang là vấn đề nóng và cấp bách, là nỗi lo to lớn của phụ huynh, HS.

Xã hội Việt Nam đang trong tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” vì HS đua nhau thi vào học làm thầy, đến khi tốt nghiệp tìm công việc làm thầy không có, kiếm việc làm thợ cũng không xong, bởi không có kỹ năng nghề thì làm sao làm thợ.

Chúng tôi mạnh dạn nêu gợi ý có thể góp thêm những thông tin để quý phụ huynh và các em HS tham khảo bổ sung kế hoạch chọn lựa nghề nghiệp và việc làm cho mình. Theo chúng tôi, những sinh viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm, đang học sư phạm và những HS đã thi đậu đại học sư phạm nên chọn học thêm một nghề kỹ thuật ở trình độ cao đẳng nghề, để khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu ở nhiều đơn vị, nhờ vậy mà dễ có việc làm. Tức vừa có thể sẽ xin được việc “làm thầy”, vừa có thể xin được việc “làm thợ”.

Học thêm hệ đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp nghề đối với các sinh viên sư phạm trong điều kiện “thừa thầy thiếu thợ” là một giải pháp phù hợp nhất. Hiện nay học cao đẳng nghề học phí được ngân sách đài thọ, ngành nghề rất đa dạng, thời gian đào tạo rất linh hoạt, cơ sở đào tạo cũng nhiều. Như Trung tâm Giới thiệu Việc làm (GTVL) Đồng Tháp liên kết đào tạo với nhiều trường cao đẳng nghề có thương hiệu của các bộ; nhu cầu việc làm cho người học nghề theo thông tin từ Trung tâm GTVL là khá nhiều và phong phú, kể cả cơ hội đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài với thu nhập đến 30- 40 triệu đồng/tháng. Sau 3 hoặc 4 năm làm việc ở nước ngoài các em có thể tích lũy đến 1 tỷ đồng để giúp lập nghiệp sau này.

Hy vọng gợi ý nầy sẽ góp một phần nhỏ giúp các em trong quá trình lập nghiệp và thực hiện ước mơ sau này.

Sơn Giang

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn