Thầy giáo trẻ 2 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo

Cập nhật ngày: 02/08/2016 06:24:37

ĐTO - Đó là Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Tâm (SN 1983) - giáo viên giảng dạy môn Sinh học ở Trường THPT Tràm Chim, huyện Tam Nông. Tâm huyết và đam mê nghiên cứu khoa học (NCKH), từ năm 2012 đến nay, thầy Tâm đã thực hiện nhiều đề tài NCKH có giá trị thực tiễn, trong đó có 5 đề tài nghiên cứu đạt giải trong hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp cùng nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.


Thầy Huỳnh Ngọc Tâm chăm sóc cây trong vườn sinh vật ở Trường THPT Tràm Chim

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế chuyên ngành Sinh học, năm 2005, thầy Huỳnh Ngọc Tâm về công tác ở Trường THPT Tràm Chim. Ngoài thời gian dạy học, thầy Tâm không ngừng tìm tòi, suy nghĩ và chủ động đăng ký thực hiện nhiều công trình NCKH mang lại giá trị thiết thực cho y học nói chung, lĩnh vực Đông y nói riêng. Đáng ghi nhận, năm 2012, 2 đề tài do thầy Tâm nghiên cứu đều đạt giải C trong hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, với giá trị thiết thực từ đề tài “Nghiên cứu xác định danh mục các loài rau làm thuốc và giá trị sử dụng ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp”, thầy Tâm được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Từ thành công ban đầu, năm 2013, thầy Tâm tiếp tục thực hiện đề tài “Nghiên cứu xác định danh mục loài cây thuốc tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp”. Kết quả đề tài góp phần phổ biến công dụng của từng loại cây thuốc trên địa bàn, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu chăm sóc sức khỏe con người thông qua việc sử dụng các loại cây trong tự nhiên. Đề tài này giúp thầy Tâm lần thứ 2 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đây chính là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự kiên trì và năng lực sáng tạo của thầy. Theo thầy Tâm, làm NCKH phải có tư duy sáng tạo, biết khai thác những đề tài mới mẻ và hữu ích cho cuộc sống. Đồng thời phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, khả thi và tận dụng mọi thời gian để hoàn thành đúng kế hoạch. NCKH là công việc lao động trí óc vất vả, muốn thành công phải có sự đam mê và kiên trì khắc phục khó khăn.

Hiện tại, ngoài giảng dạy ở trường, thầy Tâm còn làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ. Công việc nhiều và hạn chế về thời gian nhưng với sự đam mê NCKH, thầy Tâm vẫn tiếp tục bắt tay thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng vườn cây thuốc nam trong trường THPT”, đề tài này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Thầy Tâm chia sẻ, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện những đề tài nghiên cứu về các loại cây thuốc trên địa bàn và trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Với phương pháp làm việc khoa học, thầy Tâm luôn cân bằng giữa niềm đam mê nghiên cứu và giảng dạy, chịu khó đầu tư cho chuyên môn, thực hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học cho học sinh ở trường. Ngoài thực hiện tốt công tác giảng dạy, thầy Tâm còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần đam mê NCKH trong học sinh, nhiệt tình hướng dẫn một số học sinh của trường tham gia thực hiện đề tài NCKH.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Ngọc Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Tràm Chim cho biết: “Thầy Tâm có năng lực chuyên môn cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, được đồng nghiệp tôn trọng, học sinh quý mến. Nhà trường đánh giá cao tinh thần đam mê NCKH và ghi nhận những đóng góp của thầy Tâm trong việc tạo tiền đề cho phong trào NCKH trong học sinh phát triển, góp phần nâng cao năng lực NCKH và tư duy sáng tạo cho học sinh của trường”.

Tâm huyết và đam mê NCKH, những đóng góp của thầy Huỳnh Ngọc Tâm được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, thầy cũng nhiều lần được nhận Bằng khen, Giấy khen các cấp và là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền. Thầy Tâm xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần cần cù, sáng tạo, đam mê NCKH. Những đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn của thầy sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào NCKH trong nhà trường và xã hội.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn