Thí sinh hoàn thành các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

Cập nhật ngày: 10/08/2020 13:04:59

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200810011120thitotottt.mp4

ĐTO - Sáng ngày 10/8, các thí sinh (TS) dự thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2020 tiếp tục dự thi với các tổ hợp môn gồm các bài khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Tại 30 Điểm thi, cán bộ coi đã sinh hoạt các nội dung TS cần lưu ý khi làm các môn thi thành phần trong mỗi bài thi. Các TS đã hoàn thành xong các bài thi. Một số TS cho biết đề bài thi tổ hợp khoa học xã hội tương đối vừa sức, riêng môn Lịch sử đề có hơi dài, kiến thức rộng nên có thể khó đạt điểm cao.


Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Châu Thành 1 (huyện Châu Thành) ôn lại bài trước khi vào phòng thi

Sáng ngày 10/8, thời tiết có mưa nhẹ, tại Điểm thi Trường THPT Châu Thành 1 (huyện Châu Thành), các TS bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Em Nguyễn Thị Quỳnh Như - lớp 12A2, Trường THPT Châu Thành 1 nói: “Sáng nay em thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Đề thi nằm trong kiến thức đã học và một phần kiến thức nâng cao. Học sinh học lực trung bình, khá có thể kiếm từ 5 - 7 điểm mỗi môn. Riêng em làm bài thi được khoảng 60 - 70% mỗi môn”. 


Phụ huynh ngồi chờ thí sinh tại
Điểm thi Trường THPT Châu Thành 1 (huyện Châu Thành)

Tại Điểm thi THPT Cao Lãnh 2 (huyện Cao Lãnh), sau 2 môn thi quan trọng đầu tiên, nhiều TS có tâm trạng thoải mái hơn khi bước vào buổi thi sáng nay. TS Nguyễn Quốc Tuấn – học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cao Lãnh 2 cho biết: “Sáng nay, trời mưa lớn nên ba mẹ có nhắc nhở em tranh thủ dậy ăn sáng rồi đi sớm, cho kịp giờ thi. Do nhà gần nên em mặc áo mưa đi từ sớm để còn thời gian ôn lại bài học và chuẩn bị làm thủ tục thi.”.


Giáo viên động viên học sinh sau khi thi xong tổ hợp môn

Em Lê Thị Thảo Nguyên – học sinh lớp 12CB1, Trường THPT Cao Lãnh 2 chia sẻ: “Em chọn tổ hợp môn Khoa học xã hội, em thấy khá thoải mái và trông đợi sớm bước vào môn thi này vì các môn này em cũng đã có sự chuẩn bị và tự tin với sức học. Thời gian trước do phải nghĩ học vì tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, nên em thấy lo lắng, sợ kiến thức không đủ để vượt qua kỳ thi cuối cấp. Do đó, em chủ động lên kế hoạch ôn luyện và giải trước các đề thi thử để làm quen với cách làm bài. Mấy ngày nay, ba mẹ cũng động viên em giữ gìn sức khỏe và tranh thủ ngủ sớm để có tinh thần làm bài thi thật tốt.”


Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Cao Lãnh 2 hoàn thành bài thi các Tổ hợp môn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 10/8, đối với các tổ hợp môn Khoa học tự nhiên: môn Vật lý có 5.604 TS dự thi, đạt 99,80%; môn Hoá học có 5.708 TS dự thi, đạt 99,74%; môn Sinh học có 5.678 TS dự thi, đạt 99,75%. Các tổ hợp môn Khoa học xã hội: môn Lịch sử có 7.632 TS dự thi, đạt 99,73%; môn Địa lý có 7.381 TS dự thi, đạt 99,73%; môn Giáo dục công dân có 6.694 TS dự thi, đạt 99,84%. Các Điểm thi và TS dự thi đúng quy chế thi. Chiều ngày 10/8, TS dự thi môn ngoại ngữ, thởi gian làm bài 60 phút.

Nhóm PV Chính trị - Xã hội

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn